Syria: Tổng thổng Assad giành 95% phiếu bầu trong nhiệm kỳ thứ 4

(CLO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư với 95,1% số phiếu bầu trong một cuộc bầu cử sẽ mở rộng quyền lãnh đạo của ông đối với một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh mà các đối thủ và phương Tây cho rằng đã bị đánh dấu bởi gian lận.
Những người ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ăn mừng sau khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống công bố rằng ông đã giành được nhiệm kỳ thứ tư tại Damascus, Syria, ngày 27 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Omar Sanadiki

Những người ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ăn mừng sau khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống công bố rằng ông đã giành được nhiệm kỳ thứ tư tại Damascus, Syria, ngày 27 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Omar Sanadiki

Bài liên quan

Vòng xoáy bạo lực có nguy cơ biến Myanmar thành một Syria khác

Bộ trưởng Syria tiết lộ tỷ lệ phần trăm lượng dầu bị Mỹ và đồng minh chiếm giữ

10 năm chiến tranh Syria: Chết chóc là chuyện thường ngày, hòa bình là giấc mơ xa xỉ

Chính phủ của ông Assad nói rằng cuộc bầu cử hôm thứ Tư (26/5) cho thấy Syria đang hoạt động bình thường bất chấp cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ, đã giết chết hàng trăm nghìn người và khiến 11 triệu người - khoảng một nửa dân số - phải rời bỏ nhà cửa.

Người đứng đầu Quốc hội Hammouda Sabbagh đã công bố kết quả tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm (27/5), cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là khoảng 78%, với hơn 14 triệu người Syria tham gia.

Cuộc bầu cử đã diễn ra bất chấp một tiến trình hòa bình do Liên Hợp Quốc dẫn đầu đã kêu gọi bỏ phiếu dưới sự giám sát quốc tế sẽ giúp mở đường cho một hiến pháp mới và một dàn xếp chính trị.

Ngoại trưởng Pháp, Đức, Ý, Anh và Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, chỉ trích ông Assad trước cuộc bầu cử rằng cuộc bỏ phiếu sẽ không tự do hoặc không công bằng. Thổ Nhĩ Kỳ, một đối thủ của Assad, cũng đã nói rằng cuộc bầu cử là bất hợp pháp.

Chiến thắng giúp ông Assad, 55 tuổi, nắm quyền thêm bảy năm và kéo dài thời gian cầm quyền của gia đình ông lên gần sáu thập kỷ. Cha của ông, Hafez al-Assad, đã lãnh đạo Syria trong 30 năm cho đến khi ông qua đời vào năm 2000.

Những năm làm tổng thống của ông Assad được xác định bởi cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2011 với các cuộc biểu tình ôn hòa trước khi rơi vào một cuộc xung đột nhiều phía, làm rạn nứt đất nước Trung Đông và lôi kéo cả bạn bè và kẻ thù nước ngoài.

"Cảm ơn tất cả người Syria vì ý thức dân tộc cao và sự tham gia đáng chú ý của họ. ... Vì tương lai của trẻ em và thanh thiếu niên của Syria, chúng ta hãy bắt đầu từ ngày mai, chiến dịch làm việc của chúng ta để xây dựng hy vọng và xây dựng đất nước Syria", ông Assad viết trên Facebook.

Thách thức lớn nhất của Assad, khi ông đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 70% đất nước, sẽ là một nền kinh tế suy thoái.

Việc thắt chặt các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, sự sụp đổ tài chính của nước láng giềng Lebanon, đại dịch COVID-19 tấn công lượng kiều hối từ người Syria ở nước ngoài và sự bất lực của các đồng minh Nga và Iran, đồng nghĩa với việc triển vọng phục hồi có vẻ kém.

Các cuộc biểu tình với hàng nghìn người vẫy cờ Syria và cầm hình ảnh của Assad trong khi ca hát và nhảy múa đã diễn ra cả ngày thứ Năm (27/5) để ăn mừng cuộc bầu cử thành công.

Các quan chức nói rằng, chính quyền đã tổ chức các cuộc mít tinh lớn trong những ngày gần đây để khuyến khích bỏ phiếu và bộ máy an ninh hướng dẫn người dân bỏ phiếu.

Cuộc bỏ phiếu đã bị tẩy chay bởi lực lượng người Kurd do Hoa Kỳ hậu thuẫn, những người quản lý một khu vực tự trị giàu dầu mỏ ở phía đông bắc và tây bắc Idlib, vùng đất cuối cùng của phiến quân, nơi người dân phản đối cuộc bầu cử trong các cuộc biểu tình lớn hôm thứ Tư (26/5).

Ông Assad đang tranh cử với hai ứng cử viên ít người biết đến, cựu Thứ trưởng Nội các Abdallah Saloum Abdallah và Mahmoud Ahmed Marei, người đứng đầu một đảng đối lập nhỏ, chính thức bị trừng phạt.

Sabbagh cho biết Marei được 3,3% phiếu bầu, trong khi Saloum được 1,5%.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: