Trung Quốc trừng phạt nhà lãnh đạo tôn giáo của Mỹ

(CLO) Chính phủ Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với một công dân Mỹ, phục vụ trong Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế của chính phủ Hoa Kỳ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - Ảnh: Xinhua

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên - Ảnh: Xinhua

Bài liên quan

Trung Quốc 'mất châu Âu' khi chính sách ngoại giao cứng rắn phản tác dụng

Trung Quốc chỉ trích việc chính trị hóa nguồn gốc COVID-19

Trung Quốc lý giải việc từ chối liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư (25/5) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Johnnie Moore, một mục sư truyền đạo và chủ doanh nghiệp, nói rằng ông và gia đình bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông hoặc Ma Cao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết trong một cuộc họp báo: "Để đối phó với động thái trắng trợn của Hoa Kỳ nhằm tán thành những lời lăng mạ và áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với nhân viên Trung Quốc dựa trên những lời nói dối và thông tin sai lệch, Trung Quốc quyết định xử phạt Johnnie Moore, Ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF)".

Động thái này nhằm trả đũa việc Hoa Kỳ vào đầu tháng này đã đưa cựu quan chức Trung Quốc Yu Hui vào danh sách đen vì các cáo buộc đàn áp các tôn giáo thiểu số, đặc biệt là phong trào Pháp Luân Công bị Trung Quốc cấm. Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc này. 

Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc ông Johnnie Moore bị đưa vào danh sách đen.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ hôm thứ Năm (26/5) đã lên án Trung Quốc về các lệnh trừng phạt đối với mục sư Moore.

USCIRF cho biết các lệnh trừng phạt "sẽ chỉ thu hút sự chú ý của quốc tế hơn về những hành động mà chính phủ Trung Quốc gây ra đối với người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng, Cơ đốc giáo, học viên Pháp Luân Công và vô số công dân Trung Quốc khác".

USCIRF là một Ủy ban liên bang độc lập, lưỡng đảng, được Quốc hội ủy nhiệm để giám sát tình trạng tự do tôn giáo trên toàn thế giới và đưa ra các khuyến nghị chính sách cho Tổng thống, Ngoại trưởng và các nhà lập pháp.

Ông Moore từ chức ủy viên USCIRF vào ngày 14 tháng 5. Theo tiết lộ, từ lâu ông đã lên kế hoạch ra đi trước khi hết nhiệm kỳ vào năm 2022, để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như các dự án kinh doanh và tôn giáo của mình.

Ông Moore tham gia vào việc thúc đẩy tự do tôn giáo cho các nhóm thiểu số ở Trung Quốc, bao gồm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và Cơ đốc giáo, cùng những thành phần khác.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: