Mỹ từ chối tham gia lại hiệp ước Bầu trời mở với Nga

Thứ sáu, 28/05/2021 07:22 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hoa Kỳ sẽ không tham gia lại hiệp ước kiểm soát vũ khí Bầu trời mở, cho phép các chuyến bay giám sát không vũ trang qua các nước thành viên, một quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm (27/5).

Mỹ từ chối tham gia trở lại Hiệp ước Bầu trời mở với Nga - Ảnh: Alamy

Mỹ từ chối tham gia trở lại Hiệp ước Bầu trời mở với Nga - Ảnh: Alamy

Bài liên quan

Theo hãng tin AP, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman nói với người Nga rằng chính quyền Biden quyết định không gia nhập lại hiệp ước. Hiệp ước Bầu trời mở cho phép các chuyến bay giám sát qua các cơ sở quân sự ở cả hai nước trước khi Tổng thống Donald Trump rút thỏa thuận này vào năm ngoái.

Quyết định hôm thứ Năm (27/5) có nghĩa chỉ còn một hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn giữa hai cường quốc hạt nhân được duy trì - hiệp ước New START. Cựu Tổng thống Trump đã không làm gì để gia hạn New START vốn hết hạn vào đầu năm nay, nhưng sau khi nhậm chức, chính quyền Biden đã nhanh chóng gia hạn nó thêm 5 năm và mở một cuộc xem xét về việc rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở của Trump.

Các quan chức cho biết việc xem xét đã hoàn tất và ông Sherman đã thông báo cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov về quyết định của Mỹ không quay trở lại Hiệp ước Bầu trời mở vào ngày hôm qua (27/5).

Động thái của Mỹ diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 16/6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Hai nhà lãnh đạo sẽ cố gắng tìm ra điểm chung trong bối cảnh các kết nối đang suy giảm nghiêm trọng khiến quan hệ của họ rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Hiệp ước Bầu trời mở nhằm mục đích xây dựng lòng tin giữa Nga và phương Tây bằng cách cho phép hơn 30 quốc gia ký kết của hiệp định thực hiện các chuyến bay do thám trên lãnh thổ của nhau để thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự.

Hơn 1.500 chuyến bay đã được thực hiện theo hiệp ước kể từ khi nó có hiệu lực vào năm 2002, nhằm tăng cường tính minh bạch và cho phép giám sát việc kiểm soát vũ khí và các thỏa thuận khác.

Chính quyền Trump đã tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp ước vào năm ngoái và hạ viện Nga đã bỏ phiếu vào tuần trước để tuân theo. Nhưng cho đến thứ Năm (27/5), hai bên đã nói rằng hiệp ước vẫn có thể được cứu vãn. Các quan chức Nga cho biết họ sẵn sàng xem xét lại việc rút lại quyết định nếu Mỹ cũng làm như vậy.

Thượng viện Nga, Hội đồng Liên bang, dự kiến ​​sẽ thông qua dự luật rút lại thỏa thuận vào ngày 2 tháng 6 và một khi Tổng thống Putin ký dự luật, quyết định rút khỏi Nga hiệp ước sẽ có hiệu lực sau 6 tháng.

Tuy nhiên, thông báo hôm thứ Năm (27/5) của chính quyền Mỹ dường như đánh dấu sự kết thúc của hiệp ước, được sự ủng hộ rộng rãi của các đồng minh Hoa Kỳ ở châu Âu và các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội như một biện pháp xây dựng lòng tin giữa các đối thủ trước đây trong Chiến tranh Lạnh.

Chấn Phong

Tin khác

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h