Nga cho biết hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng ở Mariupol

(CLO) Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết vào hôm thứ Tư (13/4) rằng hơn 1.000 binh sĩ Ukraine, bao gồm 162 sĩ quan và 47 nữ quân nhân, đã đầu hàng tại thành phố cảng phía nam Mariupol.

"Sau các hoạt động tấn công thành công của lực lượng Nga và các đơn vị dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 1.026 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn bộ binh biển 36 đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng trong khu vực nhà máy sản xuất kim loại Ilyicha ở thành phố Mariupol. Trong số những người đầu hàng, có 162 sĩ quan và 47 nữ quân nhân”, người phát ngôn cho biết.

nga cho biet hon 1000 linh thuy danh bo ukraine dau hang o mariupol hinh 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

nga cho biet hon 1000 linh thuy danh bo ukraine dau hang o mariupol hinh 2

Quân đội Nga đã kiểm soát được thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters

nga cho biet hon 1000 linh thuy danh bo ukraine dau hang o mariupol hinh 3

Người dân thành phố cảng Odesa đang gấp rút di tản, khi đây cũng đang là một mục tiêu trọng điểm trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại phía nam Ukraine. Ảnh: Reuters

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 151 quân nhân Ukraine bị thương thuộc lữ đoàn bộ binh biển 36 đã được hỗ trợ y tế ban đầu tại hiện trường, sau đó tất cả họ được đưa đến bệnh viện thành phố Mariupol để điều trị.

Việc kiểm soát được khu công nghiệp Azovstal, nơi lực lượng thủy quân lục chiến đang tập trung, sẽ cho phép người Nga kiểm soát toàn bộ cảng chính Azov trên Biển Azov của Ukraine, củng cố hành lang đất liền phía Nam và mở rộng sự chiếm đóng ra phía đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trong một bài phát biểu vào đêm thứ Tư: "Các lực lượng Nga đang gia tăng các hoạt động trên các mặt trận phía nam và phía đông".

Hôm thứ Tư, Mỹ cũng đã công bố gói hỗ trợ quân sự thêm 800 triệu USD bao gồm hệ thống pháo binh, tàu sân bay bọc thép và trực thăng. Tổng số viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đến nay đã lên tới hơn 2,5 tỷ USD.

Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói với hãng thông tấn TASS rằng Nga sẽ coi các phương tiện của Mỹ và NATO vận chuyển vũ khí trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này cũng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 398 thành viên hạ viện Mỹ và 87 thượng nghị sĩ Canada, nhằm trả đũa cho việc Mỹ nhắm lệnh trừng phạt vào 328 thành viên hạ viện Nga trước đó.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: