WB hỗ trợ Ukraine 1,5 tỷ USD và giúp các nước đang phát triển đối phó giá lương thực, năng lượng tăng

(CLO) Ngân hàng Thế giới (WB) đang chuẩn bị một gói hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine, đồng thời sẽ có kế hoạch hỗ trợ các nước đang phát triển để theo kịp với giá thực phẩm và năng lượng tăng cao.

Trong bài phát biểu tại Trường Kinh tế Warsaw ở Ba Lan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết ngân hàng này đang giúp Ukraine cung cấp các dịch vụ quan trọng, bao gồm trả lương cho nhân viên bệnh viện, lương hưu và các chương trình xã hội.

wb ho tro ukraine 15 ty usd va giup cac nuoc dang phat trien doi pho gia luong thuc nang luong tang hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ukraine cho biết đã bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập

Ông Putin nói chiến dịch tại Ukraine sẽ thành công, thừa nhận đàm phán bế tắc

Rheinmetall sẵn sàng cung cấp 50 xe tăng cho Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy hệ thống tên lửa S-300 do phương Tây cung cấp cho Ukraine

"Ngân hàng Thế giới được thành lập vào năm 1944 để giúp châu Âu tái thiết sau Thế chiến thứ 2. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp Ukraine tái thiết vào đúng thời điểm", ông Malpass nói.

Ông cho biết gói này đã được kích hoạt vào hôm thứ Hai (11/4) vừa qua với khoản viện trợ 1 tỷ USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cùng với khoản thanh toán 100 triệu USD cho Moldova.

Người phát ngôn của Ngân hàng Thế giới cho biết, ngoài khoản tài trợ 1 tỷ USD thì Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) còn sẽ cung cấp 472 triệu USD bảo lãnh cho khoản vay.

Người phát ngôn cho biết kế hoạch này vẫn cần được sự chấp thuận đầy đủ của hội đồng quản trị ngân hàng trong những tuần tới, đồng thời cho biết thêm rằng khoản viện trợ sẽ cho phép Ukraine tiếp tục "các dịch vụ thiết yếu của chính phủ trong thời gian xung đột".

Ngân hàng Thế giới hôm Chủ nhật (10/4) dự báo xung đột sẽ làm giảm sản lượng kinh tế của Ukraine trong năm nay tới 45%, do một nửa doanh nghiệp của nước này phải đóng cửa, xuất khẩu hàng hải bị gián đoạn.

Khoản viện trợ này bao gồm khoản tài trợ giải ngân nhanh khoảng 944 triệu USD đã được Ngân hàng Thế giới phê duyệt vào tháng trước, cũng bao gồm các khoản đóng góp của các quốc gia tài trợ. 

Ông cho biết Ngân hàng Thế giới đang phân tích các tác động toàn cầu của cuộc xung đột, bao gồm cả giá lương thực và năng lượng tăng đột biến, đồng thời đang "chuẩn bị đối phó với sự gia tăng của khủng hoảng và tập trung hỗ trợ cho các nước đang phát triển".

Ông cũng cảnh báo rằng giá lương thực tăng vọt cần được chú ý ngay lập tức, bởi điều này có thể khiến 10 triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực.

Trung Kiên (Theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: