Nga có thể cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Phần Lan vào hôm nay

(CLO) Hôm qua (12/5), vài giờ sau khi Nga tuyên bố “trả đũa” Phần Lan khi nộp đơn xin gia nhập NATO, truyền thông Phần Lan tuyên bố rằng siêu cường quốc này đã đe dọa sẽ cắt nguồn khí đốt.

Trước cảnh báo này, truyền thông địa phương phỏng đoán rằng Phần Lan sẽ bị cắt khí đốt của Nga sau ngày 23/5, khi hợp đồng tiếp theo của họ với gã khổng lồ năng lượng Gazprom đến hạn thanh toán và chính phủ từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

Trước đó, Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vào cuối tháng 4 vì họ từ chối thanh toán bằng chương trình tiền tệ của Điện Kremlin.

nga co the cat nguon cung cap khi dot cho phan lan vao hom nay hinh 1

Khi Phần Lan xin gia nhập vào NATO, Nga đã có động thái cứng rắn đánh vào hoạt động nhập khẩu năng lượng của nước này. Ảnh minh hoạ/Getty Images.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Kaikkonen chia sẻ với hãng tin Iltalehti hôm thứ Năm (12/5) rằng ông không thể xác nhận cảnh báo này sẽ trở thành hiện thực hay chỉ đơn thuần chỉ là lời cảnh tỉnh của Nga.

Theo Chủ tịch Nhóm Nghị viện Ville Tavio, các nhóm công tác đã được thông báo về "các kịch bản có thể xảy ra đối với sự trả đũa của Nga".

Trước đó vào ngày 11/4 Nga cảnh báo nếu Phần Lan và Thụy Điển từ bỏ chính sách không liên minh quân sự trong nhiều thập kỷ và gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải khôi phục cán cân quân sự bằng cách tăng cường phòng thủ tại khu vực Baltic, trong đó có triển khai vũ khí hạt nhân tới đây.

Phần Lan có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga. Họ trở thành nước trung lập thông qua hiệp ước hữu nghị với Liên Xô năm 1948, với kỳ vọng ngăn tái diễn cuộc chiến Phần Lan - Liên Xô năm 1939 từng khiến hơn 80.000 binh sĩ nước này thiệt mạng.

Được biết, từ 60 đến 70% khí đốt tự nhiên của Phần Lan có nguồn gốc từ Nga, mặc dù thực tế rằng các nguồn năng lượng chính của đất nước này là dầu mỏ, sinh khối và điện hạt nhân, với lượng khí đốt tự nhiên chỉ chiếm 5% tổng lượng tiêu thụ.

Theo Chính phủ Phần Lan, năng lượng tái tạo sẽ nhiều hơn nhiên liệu hóa thạch và than bùn trong tổng mức tiêu thụ năng lượng vào năm 2020, giảm sự phụ thuộc của đất nước vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Do sự tấn công của Nga ở Ukraine, Phần Lan đã thông báo ý định xin gia nhập NATO nhanh chóng vào thứ Năm (12/5). Theo hãng tin AP, Thụy Điển sẽ đưa ra tuyên bố của mình trong những ngày tới.

"Phần Lan phải tìm cách trở thành thành viên NATO càng sớm càng tốt", Tổng thống Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin thúc giục. "Chúng tôi hy vọng rằng các thủ tục quốc gia còn lại cần thiết để đưa ra quyết định này sẽ được thực hiện nhanh chóng trong những ngày tới."

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Nga sẽ buộc phải thực hiện các bước trả đũa, cả về bản chất quân sự-kỹ thuật và bản chất khác, để ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình trong vấn đề này,”.

Lê Na (Theo Oil Price)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: