Nga đánh chặn 8 tên lửa ATACMS, tuyên bố sẽ đáp trả Ukraine thích đáng

(CLO) Nga cho biết họ đã đánh chặn được 8 trong số nhiều tên lửa tầm xa ATACMS của Ukraine đồng thời tuyên bố sẽ có đòn trả đũa mạnh mẽ trước những cuộc tấn công này.

Bộ Quốc phòng Nga tối 4/1 cho hay, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 8 tên lửa tầm xa ATACMS cùng 72 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Theo đó, một số UAV đã bị phá hủy ở khu vực Leningrad và một chiếc UAV bị bắn rơi ở Kursk, nơi Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào cuối mùa hè năm ngoái.

nga danh chan 8 ten lua atacms tuyen bo se dap tra ukraine thich dang hinh 1

Tên lửa ATACMS và những khu vực nó có thể vươn tới trên chiến trường Ukraine. Nguồn đồ họa: WSI, CNA

Trước đó một ngày, Moscow cáo buộc Ukraine bắn tên lửa ATACMS vào khu vực Belgorod, cách biên giới khoảng chừng 40 km. “Ngày 3 tháng 1, một cuộc tấn công đã được thực hiện từ lãnh thổ Ukraine nhằm vào khu vực Belgorod bằng tên lửa ATACMS... Những hành động này sẽ phải chịu sự trả đũa”, Bộ Quốc phòng Nga thông cáo.

Hãng thông tấn TASS thì đưa tin các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến Nga buộc phải áp dụng các hạn chế tạm thời tại một sân bay ở thành phố St. Petersburg.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa chống lại Nga, một động thái mà Điện Kremlin lên án là sự leo thang nghiêm trọng của cuộc xung đột kéo dài gần ba năm.

Nhưng gió dường như đang đảo chiều. Tổng thống đắc cử của Mỹ, Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước đã phát biểu rằng ông “kịch liệt” phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất để tấn công Nga, bởi điều này theo ông sẽ chỉ “làm leo thang” xung đột.

Theo CNN, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đe dọa sẽ cho oanh tạc trung tâm Kiev bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh nếu Ukraine tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây.

Ukraine bước vào năm 2025 trong tình thế ngày càng đuối sức trong cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, khi Nga giành được nhiều thắng lợi ở tiền tuyến phía đông.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Nadiya ở vùng Luhansk, phía đông Ukraine. Tại Donetsk, trung tâm Pokrovsk đang chịu áp lực ngày càng tăng từ phía Nga.

Nguyễn Khánh (theo TASS, CNN, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: