Nga đáp trả gay gắt cáo buộc của Mỹ về việc gây hấn với Ukraine

Thứ hai, 06/12/2021 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nga đã đáp lại những lời cáo buộc của Mỹ về việc rằng họ đang gây bất ổn về an ninh trong khu vực. Trước đó, cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về việc quân đội Nga tập hợp đông đảo ở biên giới Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng Telegram, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova của Nga đã đề cập đến việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên án Moscow trong tuần này.

“Nếu Bộ Ngoại giao quyết định tìm kiếm những kẻ gây hấn vi phạm luật pháp quốc tế, thì các đồng minh của họ nên bắt đầu quá trình này, bằng cách đứng trước gương”, bà viết.

nga dap tra gay gat cao buoc cua my ve viec gay han voi ukraine hinh 1

Quân đội Nga và Ukraine đang tập trung rất đông ở các khu vực biên giới giữa 2 nước này - Ảnh: AP.

Bà Zakharova đề cập đến các hoạt động trong quá khứ của NATO ở Iraq, Libya và Syria và Nam Tư và nói rằng những bình luận của ông Blinken “chẳng qua là một nỗ lực thất bại trong việc cung cấp cơ sở tư tưởng cho Hội nghị thượng đỉnh dân chủ do Washington tổ chức”, vào tháng 9 và 10 tháng 12.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang ở mức cao trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Vladimir Putin vào tuần này. Tình báo Mỹ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng do Moscow tiến hành đối với Ukraine vào đầu năm 2022.

Một tài liệu mà The Washington Post thu được bao gồm các bức ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang đóng quân ở 4 địa điểm quanh biên giới với Ukraine, với 50 nhóm tác chiến và nhiều loại các loại vũ khí vừa được chuyển đến.

Một quan chức chính quyền Biden giấu tên nói rằng dựa trên các hình ảnh, Nga đang lên kế hoạch “thực hiện một cuộc tấn công quân sự với Ukraine” vào đầu năm tới, “bao gồm 100 tiểu đoàn chiến thuật với khoảng 175.000 quân”.

Trong khi đó, Ukraine ước tính có hơn 94.000 quân Nga ở gần biên giới nước này và Crimea, mặc dù các quan chức tình báo Mỹ cho biết Nga chỉ có gần 70.000 quân.

Các quan chức và nhà ngoại giao thế giới đang lo ngại về việc điều động quân đột ngột của Nga, mặc dù nước này nói rằng đây chỉ một hoạt động bình thường của các lực lượng vũ trang và phủ nhận đang đe dọa bất kỳ ai.

Richard Connolly, một chuyên gia về Nga, giám đốc công ty tư vấn của Nhóm Cố vấn Phương Đông, cho biết: “Giờ tôi lo lắng về viễn cảnh xảy ra một cuộc chiến hơn so với hồi tháng 4”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cáo buộc NATO xâm phạm biên giới Nga và yêu cầu người đồng cấp Joe Biden bên phía Mỹ không để Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Hồi năm 2014, việc Nga sát nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân ý từng bị ông Biden lên án là “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”, khi ông còn là Phó Tổng thống trong chính quyền Obama.

Tổng thống Biden còn nói rằng chính quyền hiện tại của ông đang tập hợp “một loạt các sáng kiến toàn diện và có ý nghĩa nhất, để khiến ông Putin rất khó có thể tiếp tục làm những gì mà mọi người lo lắng rằng ông ấy có thể làm”.

Hoàng Huy (theo MSN)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h