Nga đề xuất gia hạn hiệp ước hạt nhân với Mỹ thêm một năm

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai (22/9) đã đề nghị tự nguyện duy trì các giới hạn về vũ khí hạt nhân chiến lược triển khai, được quy định trong thỏa thuận New START năm 2010 sau khi nó hết hạn vào tháng 2/2026, nếu Mỹ đồng ý làm điều tương tự.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đề nghị của ông Putin nghe có vẻ "khá tốt", nhưng bà bổ sung rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tự mình trả lời về lời đề nghị này.

Hiệp ước này là thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược cuối cùng giữa Mỹ và Nga. Nó chỉ cho phép gia hạn một lần trong năm năm, mà ông Putin và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý thực hiện vào năm 2021.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh chụp màn hình.

Đề xuất này được ông Putin công bố tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, trong bối cảnh Ukraine đang cố gắng thuyết phục ông Trump áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với Nga.

Ông Putin cho biết "Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn" theo Hiệp ước New START trong một năm sau ngày 5/2/2026. "Sau đó, dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ quyết định liệu có duy trì những hạn chế tự nguyện, tự áp đặt này hay không", ông bổ sung.

Ông Putin cho biết đề nghị của ông nằm trong lợi ích của việc không phổ biến hạt nhân toàn cầu và có thể thúc đẩy đối thoại với Washington về kiểm soát vũ trang.

"Biện pháp này chỉ khả thi nếu Mỹ hành động tương tự, và không thực hiện các bước đi làm suy yếu hoặc vi phạm sự cân bằng khả năng răn đe hiện có", ông Putin nói.

Ông Trump trước đó vào tháng 7 đã nói rằng ông muốn duy trì giới hạn về số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược được triển khai theo hiệp ước New START năm 2010 sau khi nó hết hạn vào tháng 2 năm sau.

Nga và Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, và nhiều chuyên gia lo ngại rằng việc chấm dứt các giới hạn này có thể khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang khi cả hai bên tăng cường triển khai vũ khí chiến lược.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: