Nga đề xuất phát triển dự án hạt nhân tiên tiến cùng Ấn Độ

(CLO) Các quan chức hàng đầu của các cơ quan hạt nhân Nga và Ấn Độ đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân ngoài sản xuất điện.

Aleksey Likhachev, người đứng đầu cơ quan nguyên tử Rosatom (Nga) và Ajit Kumar Mohanty, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ đã hội đàm trong chuyến thăm địa điểm tại Seversk (Nga).

Trong chuyến thăm, Rosatom đã giới thiệu Tổ hợp Năng lượng Trình diễn Thí điểm cho các đối tác Ấn Độ. Tổ hợp này đang được phát triển trong dự án “Proryv” (tạm dịch: Đột phá), nhằm mục đích thiết lập nền tảng công nghệ mới cho chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín và giải quyết các thách thức về nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ.

nga de xuat phat trien du an hat nhan tien tien cung an do hinh 1

Ảnh: RT.

Theo Rosatom, mục tiêu là tạo ra một sản phẩm có tính cạnh tranh nhằm đảm bảo vị trí dẫn đầu của công nghệ Nga trong ngành điện hạt nhân toàn cầu. Ông Likhachev cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng mở rộng hợp tác nghiêm túc với Ấn Độ trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”.

Theo ông, điều này bao gồm việc xây dựng các tổ máy điện hạt nhân công suất cao do Nga thiết kế tại một địa điểm mới ở Ấn Độ, điều này vẫn chưa được New Delhi tiết lộ công khai, cũng như thực hiện các dự án sản xuất điện năng thấp trên đất liền và nổi trên mặt đất.

Phát biểu với giới truyền thông, ông Likhachev cho biết Nga đã chia sẻ rộng rãi những tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực hạt nhân với Ấn Độ. Hai quốc gia cũng đang hợp tác trong các dự án ở nước thứ ba – Rosatom và các công ty Ấn Độ đã tham gia xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Rooppur ở Bangladesh.

Nhà máy cách thủ đô Dhaka khoảng 140km về phía tây, là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Bangladesh cho đến nay và là một phần quan trọng trong kế hoạch loại bỏ than đá và nhiên liệu hóa thạch khác. Moscow và Dhaka đã ký một số thỏa thuận tín dụng liên chính phủ trị giá khoảng 12 tỷ USD để tài trợ cho dự án.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: