Pháp, Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân

(CLO) Pháp và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận hợp tác hạt nhân tại Paris, cam kết tăng cường và thúc đẩy quan hệ trong nghiên cứu và phát triển năng lượng hạt nhân thế hệ tiếp theo như lò phản ứng nhanh làm mát bằng natri.

Thỏa thuận nhằm kéo dài tuổi thọ an toàn của các lò phản ứng hạt nhân, phát triển năng lực hạt nhân dân sự ở 2 quốc gia và thúc đẩy tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để giảm thiểu nhu cầu về uranium.

Ông Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Thương mại, Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ và Hàn Quốc công bố thỏa thuận phòng thủ hạt nhân chung

Loạt quốc gia châu Âu muốn áp trừng phạt mới lên năng lượng hạt nhân Nga

Kỷ nguyên năng lượng hạt nhân của Đức đã kết thúc?

Sau 18 năm, lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu bắt đầu hoạt động

Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher đã gặp ông Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Thương mại, Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản để thảo luận về việc đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật về chu trình nhiên liệu hạt nhân, cũng như nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng.

Thông báo này được đưa ra sau các cuộc đàm phán bên lề cuộc họp về năng lượng và khí hậu của G7 tại Sapporo vào tháng trước. Tại đó, các Bộ trưởng đã thảo luận về việc hợp tác tái khởi động năng lượng hạt nhân ở Nhật Bản như một cách để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng mà không làm tăng phát thải.

Tờ Sankei của Nhật Bản đã đưa tin trước đó vào thứ Tư rằng Thủ tướng Fumio Kishida sẽ dành khoảng 46 tỷ yên trong ba năm, bắt đầu từ tháng 4/2024 để giúp phát triển các lò phản ứng nhanh làm mát bằng natri.

Tuyên bố chung được đưa ra một ngày sau khi tòa phúc thẩm Paris cho phép Chính phủ Pháp tiến hành mua lại tập đoàn hạt nhân EDF như một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm phát triển lại ngành hạt nhân và xây dựng tới 14 lò phản ứng mới vào năm 2050.

Pháp năm nay cũng đã ký một thỏa thuận song phương với Anh, nhấn mạnh hạt nhân là nguồn năng lượng carbon thấp, có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nhiên liệu hóa thạch như Nga.

Trung Kiên (theo Reuters, Sankei)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: