Nga diễu binh nhân Ngày chiến thắng

Chủ nhật, 09/05/2021 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ tham dự lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng trong Thế chiến thứ hai theo truyền thống của Nga, một màn thể hiện lòng yêu nước và phô trương sức mạnh quân sự tại thời điểm quan hệ với phương Tây đang căng thẳng.

Cuộc duyệt binh của Nga trong năm 2020. Ảnh: Reuters

Cuộc duyệt binh của Nga trong năm 2020. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cuộc duyệt binh ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ ở Moscow kỷ niệm 76 năm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai ​​có sự tham gia của hơn 12.000 quân, hơn 190 thiết bị quân sự, bao gồm cả bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và  nếu thời tiết cho phép, gần 80 máy bay quân sự.

Ông Putin, người đã nắm quyền Tổng thống hoặc Thủ tướng từ năm 1999, theo truyền thống sẽ tham dự buổi lễ duyệt binh với các cựu chiến binh Liên Xô từ khán đài.

Cuộc duyệt binh năm nay diễn ra trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tại thời điểm quan hệ của Moscow với phương Tây đang căng thẳng sâu sắc về nhiều lĩnh vực, từ Ukraine đến việc nhà hoạt động Alexei Navalny bị bỏ tù.

Mỹ và Nga đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau trong những tháng gần đây trong một loạt động thái trả đũa. Moscow và các nước thành viên EU cũng dính vào một cuộc tranh chấp ngoại giao ăn miếng trả miếng tương tự.

Cuộc duyệt binh hôm Chủ nhật (9/5) diễn ra sau một cuộc phô trương lực lượng quân sự của Nga ở gần biên giới Ukraine và ở Crimea.

Moscow cho biết hoạt động điều quân tới biên giới bị phương Tây chỉ trích là một cuộc tập trận nhằm đáp trả hoạt động của liên minh quân sự NATO và Ukraine. Kể từ đó, Nga đã ra lệnh rút dần quân về.

Các cuộc diễu hành quân sự nhỏ hơn cũng diễn ra vào Chủ nhật tại hàng chục thành phố trên khắp nước Nga, ở Crimea và tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria.

Trung Kiên

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h