Quân đội Myanmar coi Chính phủ Thống Nhất Quốc gia là nhóm khủng bố

(CLO) Các nhà cầm quyền quân sự của Myanmar đã coi một nhóm các nhà lập pháp bị phế truất đang điều hành một chính phủ bóng tối là “những kẻ khủng bố” và đổ lỗi cho nhóm này về các vụ đánh bom, đốt phá và giết người, truyền thông do nhà nước kiểm soát cho biết hôm thứ Bảy (8/5).
Chính phủ Thống nhất Quốc gia mô tả quân đội là 'lực lượng khủng bố', tuần này tuyên bố sẽ thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhân dân để bảo vệ những người ủng hộ khỏi quân đội @ AP

Chính phủ Thống nhất Quốc gia mô tả quân đội là 'lực lượng khủng bố', tuần này tuyên bố sẽ thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhân dân để bảo vệ những người ủng hộ khỏi quân đội @ AP

Bài liên quan

Hơn 200 tổ chức phi chính phủ kêu gọi Liên hợp quốc cấm vận vũ khí Myanmar

Chính phủ đoàn kết chống quân đội Myanmar tuyên bố thành lập lực lượng phòng vệ

Đại sứ Myanmar tại LHQ đề nghị gia tăng trừng phạt các doanh nghiệp thuộc sở hữu chính phủ quân sự

Kể từ khi quân đội giành chính quyền trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, bắt giữ và phế truất nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi, một cuộc nổi dậy trên toàn quốc đã nổ ra và yêu cầu trở lại xã hội dân chủ.

Các vụ đánh bom được báo cáo hàng ngày và dân quân địa phương đã được thành lập để đối đầu với quân đội trong khi các cuộc biểu tình chống quân đội vẫn được duy trì trên khắp đất nước Đông Nam Á và các cuộc đình công của những người phản đối cuộc đảo chính đã làm tê liệt nền kinh tế.

Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG) gọi quân đội là 'lực lượng khủng bố', đã thông báo trong tuần này rằng họ sẽ thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhân dân để bảo vệ những người ủng hộ khỏi bạo lực do chính quyền quân sự kích động.

Đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV thông báo rằng NUG, một ủy ban gồm các nhà lập pháp bị phế truất được gọi là CRPH, và lực lượng mới hiện sẽ chịu sự điều chỉnh của luật chống khủng bố.

"Hành động của họ đã gây ra rất nhiều hành động khủng bố ở nhiều nơi", thông báo cho biết. "Đã có bom, hỏa hoạn, giết người và các mối đe dọa phá hủy cơ chế hành chính của chính phủ".

Trong khi đó, những người biểu tình chống đảo chính một lần nữa tuần hành chống lại chính quyền quân sự trên khắp đất nước vào thứ Bảy (8/5).

Ít nhất 774 thường dân đã bị giết bởi lực lượng an ninh và 3.778 người đang phải ngồi tù, theo nhóm hoạt động của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Chính phủ quân sự phản bác những số liệu đó và cho biết ít nhất hai chục thành viên của lực lượng an ninh đã bị giết trong các cuộc biểu tình.

Giao tranh cũng bùng phát ở các vùng ngoại vi của Myanmar với các đội quân dân tộc đã chiến đấu trong nhiều thập kỷ, một số đã tập hợp lại phía sau những người biểu tình.

Ở phía tây Myanmar, Lực lượng Phòng vệ Chinland mới được thành lập cho biết họ đã tràn vào một trại quân đội. Quân đội không đưa ra bình luận nào về báo cáo.

Hàng chục nhà báo đã bị bắt sau cuộc đảo chính, trong khi các phương tiện truyền thông đóng cửa và một số đài truyền hình bị thu hồi giấy phép phát sóng khác nhau khiến đất nước rơi vào tình trạng cô lập thông tin.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: