Theo TASS đưa tin hôm 26/8, các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã đưa Martens vào danh sách truy nã quốc tế nhằm phục vụ việc bắt giữ và dẫn độ ông về Nga.
Vụ án được khởi tố theo Điều 282 Bộ luật Hình sự Nga, liên quan đến hành vi kích động thù hận hoặc thù địch. Nếu bị kết tội, Martens có thể đối mặt với mức án lên tới 6 năm tù.
Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc họp báo diễn ra tại Belgrade, Serbia, ngày 8/8, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.
Tại sự kiện, Martens, phóng viên của FAZ, đặt câu hỏi về việc các nước châu Âu có thể làm gì để "giúp giết thêm nhiều người Nga". Phát ngôn này sau đó gây tranh cãi và trở thành cơ sở để các cơ quan chức năng Nga tiến hành các bước tố tụng đối với nhà báo.
Sau sự việc, một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu FAZ sa thải Martens được khởi xướng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng lời kêu gọi sát hại người Nga là không thể chấp nhận và có dấu hiệu của hành vi phạm tội.
Quyết định truy nã quốc tế được đưa ra sau lệnh bắt giữ vắng mặt của Tòa án quận Basmanny ở Moscow. Việc bắt giữ vắng mặt cho phép cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tố tụng đối với một bị cáo đang ở ngoài lãnh thổ Nga.