Nga gửi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ đến phương Tây
(CLO) Hôm thứ Năm (28/4), Nga đã phát đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ đến phương Tây, cáo buộc Mỹ và các đồng minh muốn phá hoại an ninh châu Âu bằng cách kích động Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên tại Moscow vào hôm qua rằng: “Ở phương Tây, họ đang công khai kêu gọi Kiev tấn công Nga, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí nhận được từ các nước NATO. Tôi khuyên các bạn không nên thử thách sự kiên nhẫn của chúng tôi thêm nữa”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/TASS
Điện Kremlin cho biết phương Tây - đặc biệt là Anh - đang nỗ lực cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng: “Bản thân xu hướng viện trợ vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, cho Ukraine và các nước khác là hành động đe dọa an ninh của lục địa này và gây bất ổn”.
Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR), cáo buộc Mỹ và Ba Lan âm mưu giành phạm vi ảnh hưởng ở Ukraine, khiến nước này có thể sẽ rơi vào tình trạng bị phân chia giữa phương Tây và Nga sau khi xung đột kết thúc.
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba vừa rồi cũng cho biết rằng nếu các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga gần đây tiếp tục diễn ra, thì Moscow sẽ nhắm vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine, bao gồm cả những nơi mà họ cho rằng các cố vấn phương Tây đang giúp đỡ Kiev.
"Các nước phương Tây nên nghiêm túc xem xét tuyên bố của Bộ Quốc phòng rằng việc tiếp tục xúi giục Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng cứng rắn từ Nga", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zakharova cho biết thêm.
Mỹ đã loại trừ việc cử lực lượng của mình hoặc NATO tới Ukraine, nhưng đã cùng các đồng minh châu Âu cung cấp vũ khí cho Kiev như máy bay không người lái, pháo Howitzer, tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin. Tổng hỗ trợ an ninh của Mỹ kể từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã lên tới khoảng 3,7 tỷ USD.
Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)