Nga, Iran và Trung Quốc tập trận tàu chiến ở Vịnh Oman

(CLO) Cuộc tập trận chung giữa Nga, Iran và Trung Quốc mang tên "Vành đai an ninh hàng hải - 2024" trên Vịnh Oman và Biển Ả Rập sẽ có sự tham gia của tàu chiến và máy bay.

Hôm thứ Hai (11/3), Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hải quân Trung Quốc, Nga và Iran sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung ở Vịnh Oman từ ngày 11 - 15/3 nhằm mục đích cùng duy trì an ninh hàng hải trong khu vực.

nga iran va trung quoc tap tran tau chien o vinh oman hinh 1

Tàu tuần dương Varyag của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Trung Quốc sẽ cử tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Urumqi, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Linyi và tàu tiếp tế toàn diện Dongpinghu tham gia cuộc tập trận", Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trên mạng xã hội WeChat của nước này.

Cuộc tập trận "Vành đai an ninh hàng hải" được tổ chức theo đúng kế hoạch hàng năm và đạt được sự đồng thuận của các bên. 

Trong cùng ngày, truyền thông nhà nước Nga đưa tin một nhóm tàu chiến từ Hạm đội Thái Bình Dương của nước này, do tàu tuần dương Varyag dẫn đầu, đã đến cảng Chah Bahar của Iran trước cuộc tập trận.

"Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển Vịnh Oman thuộc Biển Ả Rập, nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế hàng hải", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Nga cho biết đại diện của hải quân Pakistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Oman, Ấn Độ và Nam Phi sẽ đóng vai trò quan sát viên. 

Tháng 3 năm ngoái, Nga, Iran và Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận trong khu vực với tên gọi "Vành đai an ninh hàng hải - 2023".

Cuộc tập trận chung năm nay diễn ra trùng với thời điểm căng thẳng gia tăng trong khu vực khi cuộc chiến ở Gaza diễn ra ác liệt và phiến quân Houthi ở Yemen đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: