Nga khép gọng kìm tại Pokrovsk, Ukraine tuyên bố quyết cố thủ

(CLO) Lực lượng Nga hôm thứ Bảy tuyên bố đã siết gọng kìm bao vây thị trấn Pokrovsk ở miền đông Ukraine sau hơn một năm giao tranh. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết vẫn đang cố thủ.

Nga đã nỗ lực kiểm soát Pokrovsk, được mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", kể từ giữa năm 2024 trong chiến dịch kiểm soát toàn bộ Donetsk, một tỉnh của Ukraine mà họ tuyên bố đã sáp nhập. Thị trấn này, nơi sinh sống của 70.000 người trước chiến tranh, đã gần như bị phá hủy hoàn toàn và dân số giảm mạnh.

Việc chiếm được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất về lãnh thổ của Nga bên trong Ukraine kể từ khi Moscow chiếm được thành trì chiến lược khác là Avdiivka vào đầu năm 2024, sau một trong những trận chiến đẫm máu nhất của cuộc chiến.

Kể từ đó, Nga đã đạt được những bước tiến vững chắc nhưng chậm chạp trong các cuộc giao tranh ác liệt dọc theo tuyến đầu dài 1.000 km, được cho là đã khiến hàng chục nghìn binh sĩ cả hai bên thiệt mạng.

ukraine.jpg
Tổng thống Zelensky từng chụp ảnh trước lối vào của Pokrovsk hồi tháng 6/2024

Cửa ngõ chiến lược Pokrovsk ở Donetsk

"Chúng tôi đang giữ Pokrovsk", Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố trên Facebook. "Một chiến dịch toàn diện nhằm tiêu diệt và đánh bật lực lượng địch khỏi Pokrovsk đang được tiến hành".

Quân đội Ukraine cho biết tình hình ở Pokrovsk "vẫn còn khó khăn và biến động" nhưng quân đội đã "cải thiện được vị trí chiến thuật ở một số khu vực trong thị trấn".

Tuy nhiên, hãng tin Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu hạ vũ khí bên trong Pokrovsk, và công bố video ghi lại cảnh hai người đàn ông được cho là lính Ukraine đã đầu hàng.

Ban do2
Vị trí Pokrovsk trên bản đồ.

Deepstate, một bản đồ tiền tuyến của Ukraine được tạo ra bằng cách tổng hợp dữ liệu từ các hình ảnh nguồn mở, cho thấy quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn một phần nhỏ ở phía nam thị trấn này, trong khi phần lớn phần còn lại vẫn được mô tả là vùng xám, tức không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Trong một báo cáo sau đó, Deepstate cho biết lực lượng Nga vẫn đang xâm nhập vào các khu vực phía nam Pokrovsk, với một số lượng lớn quân bộ binh vẫn ở bên trong.

Các quan chức Nga cho biết việc kiểm soát Pokrovsk và Kostiantynivka ở phía đông bắc Ukraine sẽ cho phép Moscow tiến về phía bắc tới hai thị trấn lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Đội biệt kích giải vây của Ukraine đã bị tiêu diệt?

Tuần này, Kiev cho biết họ đã hạ cánh một trực thăng chở một đội đặc nhiệm xuống Pokrovsk trong một nhiệm vụ nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết quân đội của họ đã tiêu diệt toàn bộ 11 thành viên của đội đặc nhiệm Ukraine đó. Một quan chức quân sự Ukraine giấu tên đã phủ nhận thông tin lực lượng biệt kích đã thiệt mạng và cho biết chiến dịch vẫn đang tiếp tục.

Video về cuộc đột kích đường không của GUR Ukraine sử dụng các trực thăng UH-60 Black Hawk để giành lại tuyến đường tiếp tế chính vào Pokrovsk. Nguồn: X/OSINTtechnica

Nga cũng cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi nỗ lực của một đơn vị Ukraine nhằm thoát khỏi Hryshyne, phía tây bắc Pokrovsk. Các trận chiến trong khu vực đó có thể cho thấy lực lượng Nga sắp cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Ukraine đến Pokrovsk.

Nga muốn chiếm toàn bộ vùng Donbas, bao gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk. Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbas - một khu vực rộng khoảng 5.000 km2 ở phía tây Donetsk.

Hiện, Ukraine vẫn đang gây sức ép ngược lại với Nga bằng các cuộc tấn công phá hoại bằng máy bay không người lái (UAV) sâu bên trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt nhắm vào các cơ sở dầu khí.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/11 cho biết hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy hoặc đánh chặn 98 UAV của Ukraine trên không phận các khu vực của Nga trong đêm hôm trước.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: