Nga khó thay thế máy bay ném bom hư hại sau vụ tấn công drone của Ukraine

(CLO) Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine vào cuối tuần qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga.

Điều này khiến Moscow đối mặt với thách thức lớn trong việc thay thế và làm căng thẳng thêm chương trình hiện đại hóa không quân vốn đã bị trì hoãn.

Hình ảnh vệ tinh từ các sân bay ở Siberia và vùng viễn bắc Nga cho thấy nhiều máy bay bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nặng. Theo hai quan chức Mỹ, khoảng 20 máy bay chiến đấu bị trúng đòn, trong đó khoảng 10 chiếc bị phá hủy.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ước tính con số cao hơn, khoảng 41 máy bay. Trong khi đó, chính phủ Nga nói không có máy bay nào bị phá hủy hoàn toàn, và khẳng định thiệt hại có thể được sửa chữa. Một số blogger quân sự Nga lại cho rằng khoảng 12 máy bay bị mất hoặc hư hỏng nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích các chỉ huy về sự thiếu chuẩn bị.

Screenshot 2025-06-07 at 10.01.21
Góc nhìn thứ nhất từ drone tấn công trong chiến dịch 'Mạng Nhện' của Ukraine. Ảnh chụp màn hình.

Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tấn công hạt nhân của Nga, vốn chủ yếu dựa vào tên lửa phóng từ mặt đất và tàu ngầm. Tuy nhiên, các máy bay Tu-95MS Bear-H và Tu-22M3 Backfire bị trúng đòn là một phần quan trọng trong phi đội không quân tầm xa của Nga, được sử dụng để phóng tên lửa thông thường vào các thành phố, nhà máy quốc phòng, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Những tổn thất này gây áp lực lớn lên lực lượng không quân Nga, vốn đã hoạt động ở mức tối đa. Ngoài ra, Nga còn sở hữu khoảng 20 máy bay ném bom Tu-160M Blackjack, nhưng số lượng này không đủ để bù đắp thiệt hại.

Việc thay thế các máy bay bị mất là một bài toán khó. Cả Tu-95MS và Tu-22M3 đều là thiết kế từ thời Liên Xô, đã ngừng sản xuất từ hàng chục năm trước. Ông Douglas Barrie, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cho rằng việc chế tạo mới các máy bay này gần như bất khả thi, và không rõ liệu Nga có còn khung thân máy bay dự trữ nào có thể sử dụng được.

Các lệnh cấm vận của phương Tây nhằm hạn chế Nga tiếp cận các linh kiện quan trọng như vi mạch cho hệ thống điện tử hàng không, dù Moscow vẫn tìm được nguồn thay thế nhưng với hiệu quả hạn chế.

Nga đang nỗ lực hiện đại hóa phi đội Tu-160M, Tổng thống Vladimir Putin từng tham gia một chuyến bay thử nghiệm trên chiếc máy bay này vào năm 2024 để khẳng định sự sẵn sàng. Tuy nhiên, việc sản xuất Tu-160M mới diễn ra rất chậm, với tốc độ chỉ khoảng 4 chiếc mỗi năm, theo một blogger quân sự Nga.

Dự án máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA cũng đang gặp khó khăn. Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga đã ký hợp đồng với nhà sản xuất Tupolev từ năm 2013, nhưng các chuyến bay thử nghiệm cấp nhà nước phải đến năm 2026 mới bắt đầu, và sản xuất ban đầu dự kiến vào năm 2027. Ông Hans Kristensen từ FAS cho rằng Nga khó có thể đẩy nhanh tiến độ do thiếu ngân sách và hạn chế về vật liệu, công nghệ do cấm vận.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: