Nga nói nhiều máy bay bị UAV Ukraine tập kích chỉ hư hại và sẽ được khôi phục

(CLO) Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố các máy bay quân sự bị Ukraine tập kích hôm 1/6 chỉ bị hư hại và sẽ được khôi phục.

Trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, Ukraine đã nhắm vào các sân bay ở vùng Siberia và khu vực cực bắc – nơi Nga bố trí các máy bay ném bom hạng nặng thuộc lực lượng hạt nhân chiến lược.

Hai quan chức Mỹ cho rằng có tới 20 máy bay Nga bị trúng đạn và khoảng 10 chiếc bị phá hủy. Con số này thấp hơn một nửa so với tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Tuy nhiên, ông Ryabkov – người phụ trách đàm phán kiểm soát vũ khí của Nga – cho biết: “Theo thông tin của Bộ Quốc phòng, các thiết bị bị tấn công không bị phá hủy mà chỉ hư hại. Chúng sẽ được phục hồi”.

Xác của hai máy bay ném bom của Nga tại căn cứ Olenya. Ảnh: Maxar
Xác hai máy bay ném bom của Nga tại căn cứ Olenya. Ảnh: Maxar

Hiện chưa rõ Nga sẽ mất bao lâu để sửa chữa hoặc thay thế số máy bay này trong bối cảnh công nghệ phức tạp, nhiều máy bay đã cũ từ thời Liên Xô, và các lệnh trừng phạt phương Tây đang hạn chế nhập khẩu linh kiện nhạy cảm.

Ảnh vệ tinh thương mại chụp sau vụ tập kích bằng drone cho thấy một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và máy bay ném bom tầm xa Tu-22 Backfire của Nga bị hư hại. Đây là các máy bay mà Nga từng dùng để tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.

Theo tổ chức Bulletin of the Atomic Scientists, Nga hiện có khoảng 67 máy bay ném bom chiến lược, gồm 52 chiếc Tu-95 (được NATO gọi là Bear-H) và 15 chiếc Tu-160 (Blackjack), với khoảng 58 chiếc đang trong trạng thái triển khai.

Ngoài ra, Nga còn có 289 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom không thuộc lực lượng chiến lược, bao gồm Tu-22, Su-24, Su-34 và MiG-31.

Moscow không công bố cụ thể loại máy bay nào bị hư hại, chỉ nói Ukraine đã nhắm vào 5 căn cứ không quân.

Các mẫu Tu-95 và Tu-22 đều là máy bay từ thời Liên Xô, đã hoạt động nhiều thập kỷ. Tập đoàn công nghiệp nhà nước Rostec tuyên bố năm 2024 rằng phiên bản hiện đại hóa của Tu-95 vẫn đang phục vụ trong quân đội và không có kế hoạch loại bỏ.

Phiên bản mới nhất – Tu-95MSM – được phát triển và bay thử lần đầu vào năm 2020. Rostec khẳng định đây là bản nâng cấp mạnh, giúp tăng hiệu quả hoạt động và kéo dài tuổi thọ máy bay.

Tập đoàn United Aircraft Corporation, công ty con của Rostec chuyên sản xuất các dòng máy bay này, cho biết Tu-22M3 đã được sản xuất hàng loạt từ năm 1978 và chính thức biên chế năm 1989.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: