Nga không kích dữ dội Ukraine, phá hủy nhà máy điện lớn nhất Kiev

(CLO) Nga đã phá hủy nhà máy sản xuất điện lớn nhất ở khu vực Kiev của Ukraine trong một cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào thứ Năm (11/4). Không có thương vong nào được báo cáo về vụ việc.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 18 tên lửa đang bay tới và 39 máy bay không người lái. Nga đã bắn tổng cộng 82 tên lửa và máy bay không người lái, trong đó có 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal - tên lửa mà không hệ thống phòng không nào của Ukraine có thể bắn hạ được.

nga khong kich du doi ukraine pha huy nha may dien lon nhat kiev hinh 1

Lực lượng pháo binh Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm xác nhận rằng quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công ban đêm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Ukraine để trả đũa những nỗ lực của Kiev nhằm phá hoại các cơ sở công nghiệp dầu khí của Nga.

"Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào đêm qua bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và trên biển cũng như máy bay không người lái nhằm vào nhiên liệu và nhiên liệu của Ukraine. Tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy", tuyên bố cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, hệ thống hậu cần của quân đội Ukraine đã bị suy giảm sau các cuộc tấn công trả đũa của Nga vào các cơ sở năng lượng và nhiên liệu của Ukraine.

Tuyên bố cho biết: “Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Ukraine, cản trở việc triển khai lực lượng dự bị của đối phương tới các khu vực chiến đấu và cản trở việc cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị và đội hình của quân đội Ukraine”.

nga khong kich du doi ukraine pha huy nha may dien lon nhat kiev hinh 2

Một nhà máy điện bị trúng tên lửa ở Ukraine vào ngày 11 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo công ty năng lượng Centrenergo, Nhà máy nhiệt điện Trypilska (TPP) - nhà cung cấp điện lớn nhất cho các vùng Kiev, Cherkasy và Zhytomyr - đã bị phá hủy hoàn toàn. Công ty đã mất 100% sản lượng điện tại ba nhà máy của mình.

Trong hơn hai năm giao tranh, Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm làm giảm sức mạnh của đối phương. Trong khi đó, Ukraine cũng đã gia tăng các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí, năng lượng và sản xuất của Moscow, cùng với mục đích tương tự.

DTEK, công ty điện lực lớn nhất Ukraine, cũng cho biết hôm thứ Năm, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hai nhà máy điện mà họ sở hữu, gây ra “thiệt hại nghiêm trọng”.

Công ty sản xuất 20% năng lượng của Ukraine này cho biết trong ba tuần qua họ đã hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi xung đột xảy ra. Công ty cho biết khoảng 80% cơ sở sản xuất điện mà công ty vận hành đã bị phá hủy.

Bùi Huy (theo TASS, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: