Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) tại Vladivostok hôm 3/9, bà Zakharova cho rằng từ "tịch thu" phù hợp hơn "giam giữ" để mô tả hành động của Na Uy.
Theo bà, vụ việc cho thấy các nước phương Tây đang ngày càng coi nhẹ những quy định và nguyên tắc của luật hàng hải quốc tế.
"Giờ đây, mọi thứ đều rối tung, mọi thứ đều bị đảo lộn, mọi thứ đều lẫn lộn. Họ đơn giản là đã chuyển sang cướp biển thực sự", bà Zakharova nói.
Bà Zakharova cho rằng trong nhiều thập kỷ trước đây, các vấn đề hàng hải được điều chỉnh bởi hệ thống luật pháp ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Những quy định này được sử dụng để giải quyết các tranh chấp dân sự, trong khi hoạt động của quân đội và hải quân cũng có những quy tắc riêng.
Theo bà Zakharova, việc tịch thu tàu Nga là một biểu hiện cho sự thay đổi mà bà cho rằng đang diễn ra trong cách phương Tây xử lý các vấn đề hàng hải.
Trước đó, trang web chính thức của Thống đốc Svalbard cho biết chính quyền Na Uy đã tịch thu tàu Professor Molchanov sau khi nhận được khiếu nại từ công ty Naftogaz của Ukraine.
Phía Na Uy cho biết vụ việc liên quan đến một khiếu nại của doanh nghiệp Ukraine. Trong khi đó, Nga phản đối động thái này và cho rằng tàu nghiên cứu của nước này đã bị đối xử trái pháp luật.
Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 4/9 tại Vladivostok, trong khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông. Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Viễn Đông: Phát triển vì lợi ích của người dân".