Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, lực lượng Nga đã tận dụng "cơn khát đạn pháo" của hệ thống phòng thủ Ukraine để tiến lên mặt trận phía đông gần Avdiivka, thực hiện bước tiến lớn nhất kể từ những tháng đầu xung đột.

Tiến bộ của Nga khiến các quan chức quân sự cấp cao Ukraine cảnh báo về mối đe dọa có thể xảy ra đối với các tuyến đường tiếp tế ở chiến trường phía đông, nơi hiện đang ở rất gần tầm bắn của hỏa lực vượt trội của Nga.

Cuộc tấn công được dự báo của Nga vào cuối tháng 5 tới có thể đe dọa sự hiện diện của Ukraine ở khu vực Donetsk. Nga đã tung nguồn lực khổng lồ vào hệ thống phòng thủ yếu kém của Ukraine trên khắp chiến tuyến phía đông, hướng tới ba điểm then chốt: trung tâm quân sự quan trọng Pokrovsk (phía tây Avdiivka); cao điểm chiến lược Chasiv Yar (gần Bakhmut) và Kurakhove ở phía đông nam.

Ngày 17/2, Ukraine tuyên bố rút khỏi Avdiivka. Bước tiến của Nga không dừng lại ở đó. Trong 10 tuần tiếp theo, các lực lượng Nga dần dần chiếm hết làng này đến làng khác ở phía tây Avdiivka, tận dụng việc Kiev không xây dựng công sự và thiếu hụt đạn dược.

Đến ngày 28/4, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, mới thừa nhận sự thất thủ hàng loạt ngôi làng sau nhiều ngày giao tranh. Theo phân tích của CNN, chỉ trong hơn hai tháng, các lực lượng Nga đã đạt tiến bộ nhanh chóng kể từ tháng 7/2022.

Cập nhật hôm 30/4 từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đang bảo vệ một loạt ngôi làng gần Pokrovsk. Bài phát biểu cùng ngày của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy yêu cầu "tăng tốc đáng kể nguồn cung (từ phương Tây) để tăng cường khả năng của binh lính".

Những bước tiến xa hơn của Nga tới Kurakhove ở phần đông nam của tiền tuyến này có thể gây nguy hiểm cho những lợi ích mà Ukraine đạt được trong cuộc phản công mùa hè.

Trong khi đó, ở chiến trường phía đông bắc Ukraine, Nga vẫn thường xuyên bắn phá thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, nhưng cũng đẩy mạnh dọc theo tiền tuyến gần Kupiansk, để tái chiếm lãnh thổ đã được Ukraine giải phóng trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào cuối mùa hè 2022.

Các quan chức Ukraine cũng cảnh báo công khai về mối đe dọa đối với Chasiv Yar, một thị trấn nhỏ nằm trên một ngọn đồi gần thị trấn Bakhmut, nơi từng bị Nga đánh bại hồi tháng 5 năm ngoái.

Trung tá Nazar Voloshyn, phát ngôn viên của lực lượng Khortytsia, hôm 30/4 cho biết các lực lượng Nga đang nhắm tới việc tiến dọc theo con kênh gần Chasiv Yar và chiếm giữ thị trấn để đạt được lợi thế chiến lược đối với các thị trấn quân sự quan trọng của Ukraine gần đó.

Theo ông Voloshyn, nếu Nga chiếm và kiểm soát được Chasiv Yar, Ukraine sẽ gặp vấn đề lớn vì 4 thị trấn nằm dọc theo cùng một đường cao tốc Kostiantynivka, Kramatorsk, Sloviansk và Druzhkivka sẽ ngay lập tức bị tấn công và chiếm giữ. Khi đó, Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk.

Ông Yurii Fedorenko, chỉ huy đại đội UAV tấn công Achilles thuộc lữ đoàn tấn công 92 trong khu vực, cho biết các lực lượng Nga đã nhận ra rằng Ukraine sẽ được bổ sung "phòng không và đạn dược" từ các gói viện trợ mới của phương Tây, do vậy đã tăng cường đẩy mạnh tiến độ tấn công như hiện tại. 

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: