Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Các tên lửa mới giúp Ukraine có khoảng cách tấn công gần gấp đôi - lên tới 300 km - so với phiên bản tầm trung của loại vũ khí mà nước này nhận được từ Mỹ vào tháng 10 năm ngoái. Các quan chức cho biết, ông Biden đã phê duyệt việc chuyển giao ATACMS (Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội tầm xa) vào tháng 2, và sau đó vào tháng 3.

ukraine da su dung ten lua tam xa do my bi mat cung cap de tan cong nga hinh 1

Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) khai hỏa. Ảnh: Quân đội Mỹ

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết: “Chúng tôi đã gửi một số, bây giờ chúng tôi sẽ gửi thêm khi có thêm thẩm quyền và tiền. ATACMS bổ sung đã được bao gồm trong gói viện trợ quân sự mới được Tổng thống Joe Biden ký hôm thứ Tư”.

Các quan chức Mỹ không cung cấp chính xác số lượng tên lửa được cung cấp vào tháng trước, cũng như trong gói viện trợ khẩn cấp mới trị giá khoảng 1 tỷ USD, được trích từ gói viện trợ khổng lồ 61 tỷ USD mà ông Biden vừa ký cho Ukraine.

Thông tin về việc viện trợ vũ khí tầm xa được giữ im lặng đến mức các nhà lập pháp Mỹ và những người khác trong những ngày gần đây vẫn yêu cầu Mỹ gửi vũ khí mà không biết rằng chúng đã có mặt ở Ukraine.

Mỹ từng phản đối việc gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine vì lo ngại Kiev có thể sử dụng chúng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, khiến xung đột có thể leo thang. Đó là lý do chính khiến chính quyền Mỹ trước đây chỉ gửi phiên bản ATACMS tầm trung, với tầm bắn khoảng 160 km vào tháng 10.

Đô đốc Christopher Grady, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết hôm thứ Tư rằng Nhà Trắng và các nhà hoạch định quân sự đã xem xét cẩn thận những rủi ro khi cung cấp hỏa lực tầm xa cho Ukraine và xác định rằng đã đến lúc cung cấp chúng ngay bây giờ. Ông nói rằng vũ khí tầm xa sẽ giúp Ukraine tấn công các cơ sở hậu cần và tập trung quân của Nga.

Các tên lửa ATACMS tầm trung được Mỹ cung cấp vào năm ngoái và một số tên lửa tầm xa được gửi gần đây mang theo đạn chùm mở ra trong không khí khi bắn, giải phóng hàng trăm quả bom con thay vì một đầu đạn đơn lẻ. Tuy nhiên, những chiếc khác được gửi đi gần đây đều có một đầu đạn duy nhất.

Bùi Huy (theo AP, Reuters, CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: