Ông Shoigu cho biết trên truyền hình rằng Nga cũng sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng tên lửa và rằng các cơ sở đang được xây dựng để chứa các hệ thống tên lửa mới. Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn.
Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo rằng Nga sẵn sàng bảo vệ “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Nga bằng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả lãnh thổ được sáp nhập từ Ukraine. Mỹ cho biết họ đã cảnh báo Nga về hậu quả của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào.
Nga và Mỹ từng dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán tại Ai Cập trong tuần này đề bàn về hiệp ước hạt nhân START mới giữa hai nước, nhằm hạn chế số lượng đầu đạn của mỗi bên. Nhưng Nga đã rút lui ngay trước thềm cuộc họp, cáo buộc Mỹ có hành vi chống Nga và thao túng hiệp ước để có lợi cho mình.
Thông báo được đưa ra khi Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, ông Sergei Naryshkin, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư rằng ông đã thảo luận về các vấn đề hạt nhân và Ukraine trong một cuộc họp hồi tháng 11 với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns.
Hai người đã gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 tháng 11 trong cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng Hai. Mỹ cho biết ông Burns khi đó đã đưa ra lời cảnh báo về hậu quả của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Nga.
Bùi Huy (theo Reuters, SCMP)