Nga bắn tên lửa, Ukraine đóng cửa nhà máy điện hạt nhân

(CLO) Hôm thứ Tư (23/11), phía Ukraine cho biết Nga đã phóng một loạt tên lửa vào lãnh thổ nước này, khiến nhiều nhà máy điện hạt nhân phải đóng cửa và cắt nguồn cung cấp điện, nước ở nhiều nơi.

Các đợt tấn công mới bằng tên lửa của Nga đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gây sức ép đối với Nga về các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự khiến các thành phố của Ukraine chìm trong bóng tối và lạnh giá khi mùa đông đã đến.

nga ban ten lua ukraine dong cua nha may dien hat nhan hinh 1

Một tòa nhà bốc cháy ở Kiev sau khi bị trúng tên lửa. Ảnh: Reuters

nga ban ten lua ukraine dong cua nha may dien hat nhan hinh 2

Nhiều thành phố của Ukraine đang phải đối mặt với cả tên lửa và giá rét trong tình trạng không có điện nước. Ảnh: Reuters

nga ban ten lua ukraine dong cua nha may dien hat nhan hinh 3

Nhiều thành phố lớn tại Ukraine đều đang trong tình trạng mất điện. Ảnh: Reuters

"Hôm nay chỉ là một ngày, nhưng chúng tôi đã nhận được 70 tên lửa… Tất cả điều này nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi... Các bệnh viện, trường học, giao thông, khu dân cư đều bị ảnh hưởng", ông Zelenskyy phát biểu trực tuyến trước HĐBA hôm thứ Tư.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya phản ứng lại và cáo buộc rằng việc Tổng thống Zelenskyy xuất hiện qua video là vi phạm các quy định của hội đồng, đồng thời bác bỏ điều mà ông gọi là "những lời đe dọa và tối hậu thư liều lĩnh" từ Ukraine và phương Tây.

Ông Nebenzya cho biết thêm rằng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng của Ukraine là do tên lửa do hệ thống phòng không của Ukraine bắn vào các khu dân cư sau khi bị tên lửa của Nga bắn, đồng thời kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp tên lửa phòng không cho Ukraine.

Các vụ nổ vang dội khắp Kiev khi các tên lửa của Nga lao tới và các tên lửa phòng không của Ukraine đã được bắn trong nỗ lực đánh chặn. Còi báo động không kích cũng vang lên trên khắp đất nước.

"Đứa con nhỏ của chúng tôi đang ngủ. Nó hai tuổi. Nó đang ngủ, nó được đắp chăn. Nó còn sống, tạ ơn Chúa", một người đàn ông tên Fyodr nói trước tòa nhà chung cư đang cháy của mình.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết toàn bộ khu vực Kiev, nơi có hơn 3 triệu người sinh sống, bị mất điện và nước sinh hoạt. Phần lớn Ukraine gặp vấn đề tương tự và một số khu vực đã cắt điện khẩn cấp để giúp tiết kiệm năng lượng và tiến hành sửa chữa.

Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Tướng Valeriy Zaluzhniy, cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 51 trong số 67 tên lửa hành trình được phóng đến của Nga, bao gồm 20 trong số 30 tên lửa nhắm vào Kiev.

Nga cho biết mục đích của các cuộc tấn công tên lửa của họ là làm suy yếu khả năng chiến đấu của Ukraine và thúc đẩy nước này đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Zelenskyy một lần nữa thề rằng điều đó sẽ không xảy ra, khi tuyên bố việc đàm phán khi các lãnh thổ vẫn đang bị chiếm đóng là một “sự đầu hàng”.

Bùi Huy (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: