Nga ra yêu sách đòi NATO rút quân khỏi Bulgaria và Romania

(CLO) Hôm thứ Sáu (21/1), Nga cho biết họ muốn quân đội từ các quốc gia thành viên NATO phải rời Romania và Bulgaria như một phần của yêu cầu an ninh mà họ đang tìm kiếm từ liên minh do Mỹ dẫn đầu này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng họ yêu cầu NATO “rút các lực lượng, khí tài và vũ khí” khỏi các nước không phải thành viên NATO trước năm 1997. “Những nước này bao gồm Bulgaria và Romania” , tuyên bố nói thêm. Đây là hai đồng minh cũ của Nga trong Hiệp ước Warsaw, song đã gia nhập NATO vào năm 2004.

nga ra yeu sach doi nato rut quan khoi bulgaria va romania hinh 1

Nga đang đưa ra nhiều yêu sách hơn đến NATO

Yêu cầu nhanh chóng bị NATO từ chối cùng ngày, với một phát ngôn viên nói rằng động thái như vậy sẽ tạo ra các thành viên liên minh hạng nhất và hạng hai.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp nhau tại Geneva vào thứ Sáu cho một vòng đàm phán an ninh mới nhằm xoa dịu căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine.

Các nước phương Tây cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn quân ở biên giới với Ukraine và lên kế hoạch tấn công quốc gia thuộc Liên Xô cũ này. Moscow phủ nhận các tuyên bố và tháng trước đã trình bày với Washington và NATO các đề xuất nhằm hạn chế sự mở rộng về phía đông của liên minh quân sự này để đổi lấy việc giảm leo thang căng thẳng.

Các yêu sách an ninh của Nga bao gồm việc NATO không được kết nạp bất kỳ thành viên mới nào - đặc biệt là Ukraine và Gruzia - và đảm bảo rằng Mỹ sẽ không thiết lập các căn cứ quân sự mới ở các nước thuộc Liên Xô cũ. Sau cuộc gặp của họ vào thứ Sáu, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga đang mong đợi nhận được phản hồi bằng văn bản từ Mỹ vào tuần tới.

Hiện có khoảng 1000 lính Mỹ và 140 lính Ý đóng tại Romania theo dạng luân phiên, cùng thêm vài chục lính Ba Lan. Hôm thứ Năm, Romania cho biết họ sẵn sàng chào đón thêm quân đội Mỹ trên đất của mình. Trong khi đó, Bulgaria có một thỏa thuận với Mỹ về việc triển khai thêm 5000 quân luân phiên.

Romania và Bulgaria đều cho rằng yêu cầu của Nga về việc rút quân là "không thể chấp nhận được". Người phát ngôn của NATO, Oana Lungescu cho biết liên minh này “sẽ không từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ lẫn nhau, kể cả với sự hiện diện của quân đội ở phần phía đông của liên minh”.

Các nhóm chiến đấu của NATO có tổng cộng khoảng 5000 quân trên khắp các quốc gia Baltic và Ba Lan. Liên minh này cũng đang xem xét liệu có nên tăng cường sự hiện diện của mình xung quanh Biển Đen, ví dụ như ở Romania và Bulgaria, với các đợt triển khai tương tự hay không. Dưới sự bảo trợ của NATO, Mỹ cũng đã triển khai một địa điểm phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Romania và đang xây dựng một địa điểm tương tự ở Ba Lan.

Hải Huy (theo AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: