Nga sẵn sàng giúp đỡ Trump điều trị COVID-19

Thứ sáu, 02/10/2020 20:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga, nơi đã tạo ra vắc-xin đầu tiên trên thế giới chống lại virus Corona, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa tuyên bố bị nhiễm virus này.

vaccine sputnikv
Bài liên quan

Trong một tuyên bố trên Twitter ngày hôm nay (2/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông và vợ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona và sẽ tự cách ly tại Nhà Trắng.

“Tôi nghĩ rằng nếu họ chính thức chuyển sang chính quyền Nga, chúng tôi sẽ có thể giúp họ”, Giám đốc Trung tâm Gamaleya Alexander Gintsburg nói.

Ông cũng gợi ý rằng chính quyền Trump nên tiêm vắc xin Sputnik V của Nga.

"Tôi nghĩ rằng cuối cùng thì họ cũng sẽ giải quyết vấn đề với Tổng thống của họ. Nhân tiện, sẽ rất tuyệt nếu ông ấy được tiêm vắc-xin, vắc-xin của Nga!", Gintsburg nói thêm.

Theo các sĩ của Tổng thống, cả ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đều cảm thấy ổn và nói thêm rằng ông mong Trump vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã thông báo hủy bỏ chuyến đi vận động tranh cử ở Florida ngay sau khi biết tin. Đệ nhất phu nhân sau đó đã tweet rằng bà sẽ hoãn một số sự kiện mà bà dự kiến ​​tham gia.

Với kết quả dương tính với virus Corona, Tổng thống Donald Trump gia nhập danh sách các dài các quan chức và nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới nhiễm COVID-19 bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Brazil Bolsonaro, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei, Phó tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar, Phó tổng thống thứ nhất của Iran Eshaq Jahangiri…

Tính đến ngày 2/10, Mỹ vẫn đang là quốc gia có số ca nhiễm virus Corona nhiều nhất thế giới với gần 7,5 triệu trường hợp và hơn 212.000 ca tử vong. Đứng ngay sau Mỹ là Ấn Độ với gần 6,4 triệu ca nhiễm và xấp xỉ 100.000 ca tử vong.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h