Nga: Tại sao Ủy ban Olympic Quốc tế không trừng phạt Mỹ và Israel?

(CLO) Nga yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) giải thích “tiêu chuẩn kép” khi không trừng phạt Mỹ và Israel, trong khi vẫn duy trì hạn chế với vận động viên Nga từ năm 2022.

Điện Kremlin yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) làm rõ “tiêu chuẩn kép” trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt, sau khi tổ chức này không áp đặt hạn chế đối với Mỹ và Israel liên quan đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi vẫn duy trì các biện pháp kéo dài nhiều năm đối với vận động viên Nga.

Trong tuyên bố công bố hôm 3/3, IOC kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc bảo đảm an toàn cho các vận động viên Paralympic bị ảnh hưởng bởi “những cuộc xung đột gần đây nhất”.

Tuyên bố này được cho là đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Theo các nguồn tin từ Iran, các cuộc tấn công khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng, trong đó có hơn 160 nữ sinh tại Minab.

International Olympic Committee - History, Principles & Financing
Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn chưa trừng phạt Mỹ và Israel như từng áp đặt với Nga năm 2022. Ảnh: Olympics

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, so sánh phản ứng hiện nay của IOC với năm 2022. Khi đó, IOC lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là “vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận ngừng bắn Olympic” và kêu gọi các liên đoàn thể thao áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. Ít nhất 37 liên đoàn quốc tế sau đó đã cấm vận động viên Nga và Belarus tham gia thi đấu.

Ông Peskov cho biết lập trường trung lập mà IOC hiện tuyên bố là phù hợp, song đặt câu hỏi vì sao lập trường này không được áp dụng tương tự đối với Nga và Belarus. Theo ông, IOC có nghĩa vụ giải thích sự khác biệt đó.

Tuyên bố mới của IOC cũng làm dấy lên so sánh với cách tổ chức này xử lý vấn đề Israel tại Thế vận hội Mùa hè 2024. Khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Palestine, ông Jibril Rajoub, cáo buộc IOC áp dụng tiêu chuẩn kép khi tiếp tục cấm Nga tham dự, trong khi cho phép vận động viên Israel thi đấu bất chấp chiến dịch quân sự của nước này tại Gaza, nơi hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng.

Dù đối mặt chỉ trích, IOC không áp đặt hạn chế nào đối với vận động viên Mỹ hoặc Israel. Trong khi đó, vận động viên Nga vẫn bị cấm tham gia các nội dung đồng đội tại Đại hội thể thao mùa đông Milano Cortina 2026. Chỉ 13 vận động viên Nga được phép thi đấu cá nhân dưới cờ trung lập sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.

Một số tổ chức thể thao quốc tế gần đây điều chỉnh lập trường. Ủy ban Paralympic Quốc tế cho phép vận động viên Nga và Belarus thi đấu dưới quốc kỳ của mình tại Paralympic lần đầu kể từ năm 2014, đồng thời cam kết sẽ đối xử với họ “như bất kỳ quốc gia nào khác”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: