Chiếc áo phông gây tranh cãi thuộc “Bộ sưu tập Di sản” của IOC và hiện đã được ghi nhận là “hết hàng”. Áo in lại áp phích gốc của Thế vận hội năm 1936 do Franz Würbel thiết kế, với hình ảnh một vận động viên đội vòng nguyệt quế, biểu tượng Olympic phía sau và Cổng Brandenburg bên dưới, kèm dòng chữ “Germany Berlin 1936 Olympic Games”.
Trang giới thiệu Bộ sưu tập Di sản trên website Olympic nêu rằng mỗi kỳ Thế vận hội phản ánh một thời điểm và địa điểm lịch sử riêng biệt, khi thế giới cùng tôn vinh nhân loại. Tuy nhiên, Olympic Berlin 1936 diễn ra ba năm rưỡi sau khi Đức Quốc xã lên nắm quyền và được Adolf Hitler sử dụng như công cụ phô trương hệ tư tưởng Quốc xã.
Theo các tài liệu lịch sử, chế độ Đức Quốc xã tìm cách quảng bá quan điểm về “ưu việt chủng tộc Aryan”, đồng thời miệt thị các vận động viên người Mỹ gốc Phi. Dù vậy, vận động viên điền kinh người Mỹ Jesse Owens đã trở thành ngôi sao của kỳ Thế vận hội này khi giành 4 huy chương vàng, giữa khung cảnh nhiều người thực hiện kiểu chào Đức Quốc xã.
Christine Schmidt, đồng giám đốc Thư viện Holocaust Wiener tại London - kho lưu trữ tài liệu Holocaust lâu đời nhất thế giới - cho biết Đức Quốc xã đã lợi dụng Olympic 1936 để che giấu các hành vi đàn áp. Bà cho biết Đức Quốc xã đã ngăn cản phần lớn vận động viên Do Thái người Đức tham dự Thế vận hội. Chế độ này cũng bắt giữ 800 người Roma tại Berlin và tìm cách che giấu tình trạng đàn áp cũng như tuyên truyền bài Do Thái trước các đoàn khách quốc tế.
Trước những chỉ trích, IOC bảo vệ quyết định của mình. Người phát ngôn IOC cho biết Bộ sưu tập Di sản nhằm tôn vinh 130 năm nghệ thuật và thiết kế Olympic, bao gồm hình ảnh từ tất cả các kỳ Thế vận hội trước đây.
IOC thừa nhận những vấn đề lịch sử liên quan đến tuyên truyền của Đức Quốc xã tại Olympic Berlin 1936, song nhấn mạnh kỳ Thế vận hội này có 4.483 vận động viên từ 49 quốc gia tham gia 149 nội dung thi đấu, và nhiều người đã tạo nên những thành tích đáng nhớ, trong đó có Jesse Owens.
Người phát ngôn cũng cho biết bối cảnh lịch sử của Olympic 1936 được trình bày chi tiết tại Bảo tàng Olympic ở Lausanne. Số lượng áo phông sản xuất và bán ra là có hạn, và hiện đã được bán hết.