Các quan chức Ba Lan và Ukraine ngày 13/9 cho biết Nga đã tấn công một xe tải gần biên giới hai nước. Vụ việc xảy ra cách Ba Lan khoảng 800 m, gần cửa khẩu Dorohusk-Yahodyn. Lực lượng biên phòng Ba Lan cho biết cửa khẩu tạm ngừng hoạt động sau vụ tấn công nhưng đã mở cửa trở lại.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại miền tây Ukraine, nơi phục vụ việc vận chuyển hàng hóa quân sự từ châu Âu. Ukraine phụ thuộc đáng kể vào các tuyến đường qua biên giới với Ba Lan, Romania và Moldova để duy trì thương mại và tiếp nhận vũ khí.
Trong lúc giao tranh tiếp diễn, Nga cho biết Ấn Độ và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị giúp tìm giải pháp cho cuộc xung đột.
Nga cho rằng Ukraine cần rút quân khỏi Donbas để tiến tới thỏa thuận, trong khi Ukraine khẳng định không chấp nhận yêu cầu này.
Brazil và Trung Quốc cũng kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Theo ông Peskov, Nga không loại trừ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ vào tháng 10.
Giao tranh tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực. Người đứng đầu tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga cáo buộc Ukraine tấn công các xe chở nhiên liệu diesel gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Theo phía Nga, vụ tấn công hôm 11/9 khiến 2 quân nhân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng, nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022 và vẫn ở gần tiền tuyến.
Tại Nga, Thị trưởng thành phố Nizhnekamsk thuộc Tatarstan cho biết máy bay không người lái Ukraine đã tấn công các mục tiêu dân sự và công nghiệp, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Thành phố này có một nhà máy lọc dầu lớn từng bị tấn công trước đây.