Nga thu hồi thẻ nhà báo, đóng cửa văn phòng của hãng thông tấn Đức ở Moscow

(CLO) Nga đã thu hồi thẻ nhà báo của tất cả phóng viên Deutsche Welle và đóng cửa văn phòng của hãng thông tấn Đức ở Moscow. DW cho biết họ sẽ thực hiện các bước pháp lý để chống lại quyết định.

Các phóng viên của DW ở Nga được thông báo rằng văn phòng của họ sẽ đóng cửa vào thứ Sáu (4/2) lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương.

nga thu hoi the nha bao dong cua van phong cua hang thong tan duc o moscow hinh 1

Văn phòng DW ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ "chấm dứt việc phát sóng vệ tinh và các (đầu ra) khác của Deutsche Welle" trên lãnh thổ Nga. Trước đó, Nga đã chỉ trích lệnh cấm của cơ quan quản lý Đức đối với chương trình bằng tiếng Đức của đài truyền hình nhà nước RT của Nga là một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.

Chính phủ Nga cho biết họ đang có kế hoạch bắt đầu một thủ tục để dán nhãn DW là một cơ quan truyền thông nước ngoài thực hiện các chức năng của một "tổ chức nước ngoài", ý chỉ hoạt động phục vụ chính phủ Đức.

Moscow cho biết họ cũng sẽ cấm các quan chức liên quan đến việc hạn chế việc phát sóng RT ở Đức vào Liên bang Nga. Sau đó, Duma Quốc gia, tức hạ viện Nga, chính thức cấm các nhà báo DW ra vào và nhận giấy phép tham gia các sự kiện. Lệnh cấm đã thu hút sự lên án trên khắp nước Đức.

Tổng giám đốc DW, Peter Limbourg cho biết quyết định này sẽ chỉ củng cố quyết tâm của DW trong việc báo cáo về các sự kiện ở Nga. "Đây là một dấu hiệu khác cho thấy chính phủ Nga không quan tâm đến tự do báo chí và tự do quan điểm", Limbourg nói trong một cuộc phỏng vấn trên DW.

Ông nói: “Ngay cả khi chúng tôi phải rời khỏi đất nước, chúng tôi sẽ tăng cường đưa tin về đất nước này. Chúng tôi sẽ không phớt lờ những gì đang xảy ra ở Nga, chúng tôi sẽ báo cáo. Và chúng tôi sẽ ngày càng làm nhiều hơn nữa".

Limbourg cho biết thông báo này là một đòn giáng mạnh vào các phóng viên của DW ở Moscow, những người mà ông gọi là đam mê đất nước và văn hóa Nga. Ông nói rằng quyết định này không thể được coi là một động thái ăn miếng trả miếng, vì các nhà báo Nga vẫn được phép tiếp tục làm việc tại Đức.

"Chúng tôi đã dự đoán một số biện pháp từ phía Nga, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một phản ứng thái quá từ chính phủ Nga", ông nói thêm rằng DW sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để tìm cách lật ngược quyết định.

Giám đốc Văn phòng DW tại Moscow Juri Rescheto cho biết ông đã được yêu cầu đóng cửa văn phòng vào sáng thứ Sáu và nhân viên DW phải trả lại thẻ nhà báo của họ.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết quyết định của Moscow sẽ gây thêm gánh nặng cho quan hệ Đức-Nga. "Các biện pháp mà chính phủ Nga công bố hôm nay chống lại Deutsche Welle là không có cơ sở nào và thể hiện sự căng thẳng mới trong quan hệ Đức-Nga", người phát ngôn của Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Liên bang Đức, Claudia Roth, đã chỉ trích quyết định này: “Lệnh cấm phát sóng đối với Deutsche Welle ở Nga và việc đóng cửa văn phòng ở Moscow là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Vũ Long (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: