Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Kiev trong một năm qua

(CLO) Cuộc không kích quy mô lớn nhất trong vòng một năm qua của Nga vào thủ đô Ukraine đêm 30/7 đến rạng sáng 31/7 đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 179 người bị thương.

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng khi một tên lửa đánh trúng một tòa nhà ở quận Sviatoshynskyi, phía tây thủ đô. Hơn 100 nhân viên cứu hộ đã được điều động để tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát nặng hơn 2.000 tấn. Tòa nhà bị tấn công là một trong hàng chục địa điểm trúng tên lửa và máy bay không người lái Nga.

Screenshot 2025-08-02 123228
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường sau cuộc tấn công vào Kyiv vào rạng sáng 31 tháng 7. (Ảnh: Bộ Nội vụ Ukraine)

Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, cho biết tính đến sáng ngày 1 tháng 8, vụ tấn công của Nga đã khiến 31 người thiệt mạng. Đến khoảng 10:40 sáng giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm ba thi thể.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có Trung úy cảnh sát cấp cao Liliia Stepanchuk, một sĩ quan tuần tra đã phục vụ trong lực lượng cảnh sát Kyiv từ năm 2017. Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận thi thể của cô được tìm thấy trong đống đổ nát tại quận Sviatoshynskyi trong quá trình cứu hộ.

Vụ tấn công còn khiến ba cảnh sát và 12 trẻ em bị thương. Tính đến 14 giờ 40 phút ngày 31 tháng 7 giờ địa phương, đã có 30 người, trong đó có 5 trẻ em, phải nhập viện, theo thông tin từ Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko.

Ông Klitschko cho biết đây là số trẻ em bị thương trong một đêm cao nhất từng được ghi nhận tại thành phố kể từ khi Nga triển khai Chiến dịch quân sự đặc biệt. Vụ pháo kích đẫm máu nhất trước đó tại Kyiv diễn ra vào tháng 12 năm 2023, khiến 33 người thiệt mạng.

Vào cuối ngày, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã đến thăm hiện trường vụ tấn công và đặt hoa.

Screenshot 2025-08-02 123920
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đến thăm hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Volodymyr Zelenskyy/Telegram)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết, trong đêm, lực lượng Nga đã phóng hơn 300 máy bay không người lái cùng 8 tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác trên khắp đất nước. Ông cho biết thêm chỉ trong tháng 7, Nga đã sử dụng hơn 5.100 quả bom lượn, 3.800 máy bay không người lái và gần 260 tên lửa các loại để tấn công Ukraine.

Trước quy mô và hậu quả nghiêm trọng của cuộc tấn công, chính quyền Kiev đã tuyên bố ngày 1 tháng 8 là ngày tang lễ của địa phương. Cờ rủ sẽ được treo tại tất cả các trụ sở chính quyền, mọi hoạt động giải trí công cộng bị tạm ngừng trong ngày.

Vụ không kích diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn, tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế mới đối với Nga trong vòng 10 ngày nếu Moscow không chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Ít nhất 27 địa điểm quanh Kiev bị tấn công, chủ yếu ở quận Solomianskyi,khiến 101 tòa nhà bị hư hại. Quận Sviatoshynskyi cũng bị pháo kích, gây cháy xe và mảnh vỡ rơi trúng tầng chín một chung cư, trong khi thiệt hại cũng được ghi nhận tại Holosiivskyi và Shevchenkivskyi.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: