Nga tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu cuộc chiến

(CLO) Các lực lượng Nga đang tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột vào năm 2022, kiểm soát một khu vực có diện tích bằng một nửa London trong tháng qua.

"Nga đã thiết lập kỷ lục mới hàng tuần và hàng tháng về quy mô lãnh thổ bị chiếm đóng tại Ukraine", nhóm tin tức độc lập của Nga Agentstvo cho biết trong một báo cáo.

Quân đội Nga cho biết đã chiếm được gần 235 km2 ở Ukraine trong tuần qua, đây là kỷ lục hàng tuần trong năm 2024. Báo cáo cho biết thêm rằng lực lượng Nga đã chiếm được 600 km2 vào tháng 11, trích dẫn dữ liệu từ DeepState, nhóm chuyên nghiên cứu cảnh quay chiến đấu và cung cấp bản đồ tiền tuyến.

nga tien vao ukraine voi toc do nhanh nhat ke tu dau cuoc chien hinh 1

Quân nhân Ukraine khai hỏa bằng hệ thống tên lửa phóng loạt Bureviy ở vùng Donetsk. Ảnh: RFE

Cuộc chiến đang bước vào giai đoạn được một số quan chức Nga và phương Tây cho là giai đoạn nguy hiểm nhất, sau khi lực lượng Moscow đạt được một số thắng lợi lớn về lãnh thổ và Mỹ cho phép Ukraine tấn công đáp trả bằng tên lửa của Mỹ. 

Nga bắt đầu tiến nhanh hơn ở miền đông Ukraine vào tháng 7, ngay khi lực lượng Ukraine chiếm được một phần nhỏ vùng Kursk phía tây. Kể từ đó, tiến độ của Nga đã tăng tốc.

Theo bản đồ nguồn mở, Nga hiện kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine bao gồm toàn bộ Crimea, hơn 80% Donbas, bao gồm Luhansk và Donetsk, và hơn 70% khu vực Zaporizhzhia và Kherson, cũng như dưới 3% khu vực Kharkiv. 

Không bên nào công bố dữ liệu chính xác về tổn thất của mình, trong khi đó, tình báo phương Tây ước tính số thương vong lên tới hàng trăm nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương. Nhiều vùng đất rộng lớn ở miền đông và miền nam Ukraine đã trở thành vùng đất hoang.

Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng lực lượng Nga đang tiến quân hiệu quả hơn nhiều, và Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu của mình ở Ukraine. Theo các nhà phân tích, Nga đã bao vây lãnh thổ và sau đó tấn công lực lượng Ukraine bằng pháo binh và bom lượn.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm 25/11 rằng 45 trận chiến với cường độ khác nhau đã diễn ra dọc theo khu vực Kurakhove của tiền tuyến vào tối hôm đó. Nếu Nga có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine xung quanh Kurakhove, thì họ sẽ có thể tiến về phía tây tới thành phố Zaporizhzhia trong khi vẫn bảo vệ được hậu phương để tiến về Pokrovsk.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Washington cho biết: "Những bước tiến của lực lượng Nga ở đông nam Ukraine phần lớn là kết quả của việc phát hiện và khai thác chiến thuật các điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nhiều lần tuyên bố rằng hòa bình không thể đạt được cho đến khi toàn bộ lực lượng Nga bị trục xuất và toàn bộ lãnh thổ mà Moscow sáp nhập, bao gồm cả Crimea, được trả lại cho Ukraine.

Nhưng do bị quân đội Nga áp đảo về số lượng, quân đội Ukraine đang phải vật lộn để tuyển quân và cung cấp trang thiết bị cho các đơn vị mới.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: