(CLO) Các diễn biến gần đây trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là việc Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ lãnh thổ tỉnh Luhansk, đang tạo ra những thay đổi đáng chú ý cả về quân sự lẫn chính trị.
(CLO) Trong xung đột Nga - Ukraine, pháo binh chưa bao giờ im tiếng, cũng như tiếng nói ngoại giao. Điều đáng chú ý là: tiếng nói ngoại giao ngày càng trở nên ồn ào, dày đặc, nhưng lại thiếu chiều sâu chiến lược.
(CLO) Các lực lượng Nga đang tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột vào năm 2022, kiểm soát một khu vực có diện tích bằng một nửa London trong tháng qua.
(CLO) Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thị trấn tiền tuyến Toretsk ở miền đông Ukraine, chưa đầy một tuần sau khi giành được thị trấn chiến lược Vuhledar.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga là một "sai lầm lớn" khi nó đã không làm chậm được bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết lực lượng Nga đang tiến quân nhanh hơn vào miền đông Ukraine so với trước đây với tốc độ "vài km vuông mỗi ngày" nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ chính của Ukraine.
(CLO) Liên Hợp Quốc tái khẳng định cam kết của mình đối với sự "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine khi chính quyền ở một số vùng của quốc gia này tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập vào Nga.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin đang chuẩn bị chính thức sáp nhập khoảng 15% lãnh thổ Ukraine sau khi các cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga tại các khu vực do lực lượng Nga kiểm soát hoặc lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn kết thúc.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Tư (13/7) đã công nhận hai "nước cộng hòa nhân dân" ly khai do Nga hậu thuẫn ở Donbas. Ngay lập tức, Ukraine đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.
(CLO) Hôm thứ Sáu (8/7), Ukraine kêu gọi các đồng minh gửi thêm vũ khí khi lực lượng của họ đang chiến đấu để làm chậm bước tiến quân sự của Nga qua khu vực phía đông Donbas.
(CLO) Hôm thứ Tư (29/6), Syria cho biết họ sẽ công nhận "độc lập và chủ quyền" của các vùng Luhansk và Donetsk ở phía đông Ukraine, qua đó sẽ thiết lập các liên lạc để đặt quan hệ ngoại giao.
(CLO) Chỉ hai tuần sau khi những người lính Ukraine cuối cùng ở thành phố cảng Mariupol đầu hàng quân đội Nga, Ukraine có thể mất thêm một trung tâm lớn nữa ở Donbas: thành phố Sievierodonetsk.
(CLO) Một chỉ huy lực lượng ly khai có ảnh hưởng ở miền đông Ukraine đã thúc giục Nga cử 30.000 binh sĩ và cung cấp các hệ thống vũ khí mới đến cho lực lượng nổi dậy đang chiến đấu.