Nga tố Mỹ xúi giục khởi nghĩa tại Belarus

(CLO) Nga hôm qua đã cáo buộc Washington đang cố gắng thúc đẩy một cuộc cách mạng ở Belarus, đồng thời khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối với nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: TS

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: TS

Sự ủng hộ của Điện Kremlin là cực kỳ quan trọng với ông Lukashenko nếu muốn tiếp tục duy trì thời gian tại vị của mình. Các cuộc biểu tình đã bùng nổ tại nước này từ ngày 9/8 sau khi ông Lukashenko tuyên bố chiến thắng vang dội trước đối thủ.

Ông Lukashenko đã đến Nga hôm thứ Hai để có cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, đồng thời đề xuất vay 1,5 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế nước này.

Hôm thứ Tư, Sergei Naryshkin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại SVR của Nga, đã cáo buộc Washington đang tác động phía sau nhằm lật đổ ông Lukashenko trong một cuộc đảo chính. Đây là một trong những luận điệu mạnh mẽ nhất của Moscow về cuộc khủng hoảng này.

“Về cơ bản chúng ta đang nói về một nỗ lực được ngụy trang sơ sài, nhằm tổ chức một cuộc 'cách mạng' khác và một cuộc đảo chính chống lại hiến pháp. Các mục tiêu và mục đích của chúng không liên quan gì đến lợi ích của người dân Belarus," ông nói.

Ông cáo buộc Washington tài trợ cho các blogger chống chính phủ và đào tạo các nhà hoạt động thông qua các tổ chức phi chính phủ và hỗ trợ những cá nhân, bao gồm cả lãnh đạo phe đối lập Sviatlana Tsikhanouskaya, người đã bỏ trốn sang Lithuania sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Ông khẳng định rằng: “Theo thông tin của SVR, Mỹ đang đóng một vai trò quan trọng ở Belarus".

Từ lâu, Nga đã đổ lỗi cho phương Tây về các cuộc cách mạng như Cách mạng Hoa hồng năm 2003 tại Gruzia và Cách mạng Cam năm 2003-04 tại Ukraina, cho rằng phương Tây ủng hộ những người biểu tình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bay tới Minsk hôm thứ Tư và hội đàm với ông Lukashenko. Ông cho biết bản thân đã đề xuất với Tổng thống Putin trợ cấp cho Belarus một số vũ khí.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết Nga sẽ cung cấp khoản vay 1 tỷ USD đầu tiên cho Belarus vào cuối năm nay và chuyển phần còn lại vào năm sau.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: