Tổng thống Putin cho vay 1,5 tỷ USD, giải nguy nhà lãnh đạo Belarus

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao khoản vay 1,5 tỷ USD cho Belarus hôm thứ Hai, trong một cử chỉ ủng hộ nhà lãnh đạo Alexander Lukashenko của nước này, người đã bay đến cầu xin người bảo trợ của mình giúp đỡ sau 5 tuần biểu tình lớn đòi ông từ chức.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gặp Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga mới đây - Ảnh: Reuters

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko gặp Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm Nga mới đây - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Belarus: Lãnh đạo phe biểu tình đối lập bị tạm giữ ở biên giới với Ukraina

Hàng trăm người biểu tình ở Belarus tố bị cảnh sát đánh đập

Pháp kêu gọi Belarus hủy bỏ các quyết định thu hồi thẻ nhà báo

Một ngày sau khi hơn 100.000 người biểu tình xuống đường ở Minsk với những lời hô vang "You’re a rat", Lukashenko đã gặp Putin tại khu nghỉ dưỡng Sochi ở Biển Đen và đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp để duy trì 26 năm nắm quyền.

“Trước hết, tôi muốn cảm ơn các bạn ... cá nhân cảm ơn các bạn và tất cả những người Nga, tất cả những người đó, và tôi sẽ không liệt kê họ, những người đã tham gia hỗ trợ chúng tôi trong thời gian hậu bầu cử này”, Lukashenko nói.

Điện Kremlin cho biết, một số tiền mới sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các khoản vay trước đó.

Putin ủng hộ các kế hoạch mà Lukashenko đã công bố trước đó về cải cách hiến pháp, mà phe đối lập đã bác bỏ như một động thái để giữ quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ngày 9 tháng 8.

Nhưng phát ngôn viên của ông Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ cắt giảm lực lượng dự bị của các nhân viên thực thi pháp luật và vệ binh quốc gia mà ông Putin đã bố trí gần biên giới vào cuối tháng trước, sẵn sàng can thiệp trong trường hợp tình hình vượt quá tầm kiểm soát.

Động thái này cho thấy sự quan tâm của Moscow trong việc nhấn mạnh hỗ trợ tài chính, chứ không phải vũ lực - và có thể là niềm tin của họ rằng một cuộc đàn áp bạo lực của lực lượng an ninh của Lukashenko đã đủ hiệu quả để giữ cho ông nắm quyền ở Belarus.

Ông Putin nói: “Chúng tôi muốn người dân Belarus, không cần sự thúc giục và áp lực từ bên ngoài, giải quyết tình huống này một cách bình tĩnh, thông qua đối thoại và tìm ra giải pháp chung”.

Tuy nhiên, Putin nói rằng hợp tác quốc phòng sẽ tiếp tục. Vài giờ trước đó, các hãng thông tấn Nga đưa tin Moscow đang cử lính dù đến tập trận chung.

Ở một động thái khác, người đứng đầu phe đối lập ở Belarus Svetlana Tikhanovskaya đe dọa, bất cứ thoả thuận nào giữa Moscow và Minsk đều không được phong trào của bà công nhận nếu bà lên nắm quyền.

Bà Svetlana Tikhanovskaya nói ông Lukashenko là Tổng thống “phi pháp” nên bất cứ thoả thuận nào ông ký kết đều không có hiệu lực pháp lý. 

Về vấn đề này, người phát ngôn Peskov nói, không nên hiểu việc Nga cho vay là hành động can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Belarus. Ông cũng giải thích, số tiền vay mới được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ cũ của Belarus.

Biểu tình nổ ra tại Belarus kể từ cuộc bầu cử Tổng thống ngày 9/8. Theo kết quả chính thức của Uỷ ban bầu cử, Tổng thống Lukashenko giành chiến thắng áp đảo với 80,1% phiếu ủng hộ. Đối thủ của ông là Tikhanovskaya về thứ hai với 10,12% số phiếu, nhưng từ chối công nhận kết quả, cáo buộc cuộc bầu cử bị can thiệp và rời khỏi đất nước trong vòng vài ngày.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: