Putin: ‘Nga đã thiết lập lực lượng để hỗ trợ Tổng thống Belarus nếu cần’

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết Điện Kremlin đã thành lập một lực lượng cảnh sát để hỗ trợ nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko theo yêu cầu của ông, mặc dù lực lượng này sẽ không được triển khai trừ khi tình trạng bất ổn vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tổng thống Putin sẵn sàng cử lực lượng đến hỗ trợ nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko nếu cần thiết - Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin sẵn sàng cử lực lượng đến hỗ trợ nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko nếu cần thiết - Ảnh: Reuters

Các nhận xét là tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Nga đã sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần ở Belarus, nơi các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra kể từ cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 mà phe đối lập cho rằng đã được gian lận để kéo dài 26 năm cầm quyền của ông Lukashenko.

“Tất nhiên chúng tôi có những nghĩa vụ nhất định đối với Belarus, và câu hỏi mà ông Lukashenko nêu ra là liệu chúng tôi có cung cấp sự trợ giúp cần thiết hay không”, ông Putin nói với kênh truyền hình nhà nước.

“Tôi đã nói với ông ấy rằng Nga sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình. Alexander Grigorivich Lukashenko yêu cầu tôi thành lập một lực lượng cảnh sát dự bị và tôi đã làm được điều đó. Nhưng chúng tôi đã đồng ý rằng điều này sẽ không được sử dụng trừ khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát”.

Hội đồng điều phối phe đối lập Belarus cho biết động thái của Moscow để thành lập lực lượng như vậy vi phạm luật pháp quốc tế.

Ba Lan, một thành viên NATO và là nước láng giềng, cũng yêu cầu Nga loại bỏ mọi kế hoạch can thiệp. Ba Lan “kêu gọi Nga ngay lập tức rút khỏi kế hoạch can thiệp quân sự vào Belarus, với cái cớ giả là 'khôi phục quyền kiểm soát' - một hành động thù địch, vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền của người dân Belarus, những người nên được tự do quyết định số phận của chính họ”, Thủ tướng Mateusz Morawiecki nói trong một tweet.

Belarus đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc bầu cử. Lực lượng an ninh đã buộc phải sử dụng vũ lực với những người biểu tình và bắt giữ hàng ngàn người trong nỗ lực dập tắt các cuộc biểu tình và đình công hàng loạt.

Cảnh sát dường như đã có một tư thế ít hung hăng hơn vào tuần trước, nhưng các vụ bắt giữ những người biểu tình đã gia tăng trở lại.

Hôm thứ Năm (27/8), khoảng 1.000 người đã tập trung trên quảng trường chính để biểu tình, trong khi cảnh sát và binh lính tập trung đông đảo. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người trong số họ.

Khoảng 20 nhà báo chuẩn bị đưa tin về cuộc biểu tình, trong đó có một người quay phim của Reuters, cũng bị giam giữ. Điện thoại và giấy tờ tùy thân của họ đã bị tịch thu.

Hầu hết các nhà báo sau đó đã được trả tự do. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde đã tweet vào cuối ngày thứ Năm rằng một nhà báo Thụy Điển, Paul Hansen, đang bị giữ ở Minsk. Bà yêu cầu nhà báo Thụy Điển được thả ngay lập tức.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: