Nga trưng bày chiến lợi phẩm quân sự tịch thu được của phương Tây

(CLO) Tại Công viên Yêu nước ở Moscow, nơi dành riêng cho những chiến tích của quân đội Nga, một người lính Nga đang đứng chụp ảnh trước một chiếc xe bọc thép MaxxPro bị tịch thu của Mỹ.

"Nó đã bị bỏ rơi trên chiến trường vì nó ngừng hoạt động", người lính nói với hãng thông tấn TASS. Sau đó, anh ta quay sang một chiếc xe quân sự Husky của Vương quốc Anh, có kính chắn gió thủng lỗ chỗ những vết đạn.

nga trung bay chien loi pham quan su tich thu duoc cua phuong tay hinh 1

Xe chiến đấu bọc thép Bushmaster của Úc bị Nga tịch thu trên chiến trường Ukraine. Ảnh: AFP

Xung quanh anh còn nhiều thiết bị quân sự phương Tây mà quân đội Nga tịch thu được từ chiến trường Ukraine. Đây được xem như dịp để quân đội Nga cho thấy rằng họ đã giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, cũng như phủ nhận các bước tiến của cuộc phản công mà Ukraine phát động hồi tháng 6.

Cách đó vài mét, một sĩ quan Nga khác đang khoe chiếc AMX-10 RC của Pháp và khẩu súng chống tăng dài nổi tiếng của nó. Bộ sưu tập các "chiến lợi phẩm" còn có xe thiết giáp Bushmaster của Úc, xe chở quân M113 của Mỹ và một phương tiện chiến đấu CV90 của Thụy Điển. Ngoài ra, còn có xe chiến đấu Mastiff và xe chở quân Saxon của Vương quốc Anh.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đến thăm cuộc triển lãm vào thứ Tư. "Các công nghệ tiên tiến này rất đáng để xem xét", ông nói khi kiểm tra một phương tiện quân sự hỏng hóc được cho là đến từ Úc.

Cuộc triển lãm cũng giới thiệu các loại vũ khí do Ukraine sản xuất được cho là đã được Nga thu giữ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Mùa hè năm ngoái, quân đội Nga từng trưng bày các thiết bị mà họ đã mang về từ Ukraine.

Hoạt động trên là một trong những điểm thu hút tại Diễn đàn Army-2023 do Nga tổ chức, kéo dài đến ngày 20 tháng 8 và có sự tham dự của các phái đoàn quân sự từ các quốc gia có quan hệ "thân thiện" với Nga.

nga trung bay chien loi pham quan su tich thu duoc cua phuong tay hinh 2

Một tên lửa hỏng hóc do phương Tây viện trợ cho Ukraine được trưng bày ở triển lãm. Ảnh: AFP

Bên cạnh trưng bày các chiến lợi thẩm, Nga gần đây thường xuyên nói rằng họ đã làm thất bại chiến dịch phản công của Ukraine, sau khi đối phương đã gần như sử dụng cạn kiệt hỏa lực do phương Tây viện trợ mà vẫn không đạt được bước tiến đáng kể nào.

"Các nguồn lực quân sự của Ukraine gần như cạn kiệt", Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu phát biểu trước một cuộc họp của các quan chức quân sự quốc tế vào hôm thứ Ba.

Ông nói rằng "không có gì độc đáo" về vũ khí phương Tây và chúng không phải là bất khả xâm phạm trước vũ khí của Nga trên chiến trường. "Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những đánh giá về điểm yếu của công nghệ phương Tây", ông Shoigu nói trong một cuộc họp với các quan chức nước ngoài.

Bộ Trưởng Quốc phòng Shoigu còn cho biết thêm rằng Nga đã thành công trong việc tăng cường "mạnh mẽ" việc sản xuất xe bọc thép và nhiều khí tài quân sự khác, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Bùi Huy (theo TASS, AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: