Ukraine đàm phán với phương Tây về việc tự sản xuất vũ khí

(CLO) Ukraine đang đàm phán với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây để tăng cường sản xuất vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái, và có thể ký hợp đồng trong những tháng tới.

Kể từ khi Nga xung đột với Ukraine vào năm ngoái, Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia như Mỹ, Đức và Anh. Sergiy Boyev, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược ở Ukraine, cho biết nước này đang đàm phán với các nhà sản xuất từ ​​Đức, Ý, Pháp và Đông Âu về việc họ sản xuất vũ khí ở trong nước. 

ukraine dam phan voi phuong tay ve viec tu san xuat vu khi hinh 1

Serhiy Borev, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế và Đối tác Chiến lược Ukraine, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Paris lần thứ 54 tại Sân bay Le Bourget gần Paris, Pháp vào ngày 19 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đang thảo luận rất chi tiết với họ. Và chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ký kết các thỏa thuận hợp đồng trong vòng vài tháng tới", Boyev nói bên lề Triển lãm Hàng không Paris.

Vào tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy cho biết nước này đang hợp tác với công ty quốc phòng BAE Systems của Vương quốc Anh để thành lập một căn cứ ở Ukraine để vừa sản xuất vừa sửa chữa vũ khí từ xe tăng đến pháo binh.

Khi khuyến khích các công ty quốc phòng nước ngoài sản xuất vũ khí ở Ukraine, Kiev có thể đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của chính mình đồng thời xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng để hướng tới các khách hàng toàn cầu trong thời điểm Kiev tìm cách tạo việc làm cho người Ukraine.

Boyev nói rằng cuộc xung đột dự kiến lâu dài với Nga "sẽ đòi hỏi một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ ở Ukraine, một lực lượng vũ trang mạnh mẽ của Ukraine. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng các đối tác quốc tế đến Ukraine, thiết lập tự sản xuất..."

Tại Triển lãm hàng không Paris hôm thứ Hai vừa rồi, ông Boyev đặc biệt quan tâm đến các nhà sản xuất máy bay không người lái, từ các công ty quốc phòng quốc tế lớn đến các nhà cung cấp nhỏ. "Chúng tôi đang thảo luận về các mức độ hợp tác khác nhau. Và một số công ty nói rằng họ sẵn sàng đến đầu tư và sản xuất máy bay không người lái", ông nói.

Công ty quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ cuối năm ngoái cho biết họ vẫn có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng một nhà máy sản xuất ở Ukraine trong hai năm.

Máy bay không người lái đã được cả lực lượng của Moscow và Kiev sử dụng rộng rãi trong giao tranh. Ukraine cho biết họ đang mở rộng chương trình máy bay không người lái để trinh sát và tấn công các mục tiêu trên phạm vi ngày càng tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy và Mỹ nằm trong số các quốc gia đã cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine, nhưng khi giao tranh leo thang thì cần nhiều hơn nữa. Ông Boyev nói rằng Ukraine muốn thu hút thêm các nhà sản xuất máy bay không người lái nước ngoài khác.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: