‏BRICS yêu cầu phương Tây trả tiền cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu‏

‏(CLO) BRICS yêu cầu phương Tây tài trợ khí hậu cho chuyển đổi năng lượng, nhấn mạnh tồn tại 40% phát thải từ công nghiệp hóa giàu có.‏

‏Nhóm BRICS vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia giàu có nhất thế giới hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng tại các nước nghèo hơn. Tuyên bố này được đưa ra trong một thông cáo chung tại hội nghị diễn ra ở Brazil.‏

770-202507080641021.png
‏Hình ảnh cột điện cao thế trải dài dưới bầu trời hoàng hôn. Ảnh: Oil Price‏

‏Theo thông cáo, BRICS nhấn mạnh rằng việc đảm bảo nguồn tài chính khí hậu dễ tiếp cận, kịp thời và hợp lý cho các quốc gia đang phát triển là yếu tố then chốt.

Điều này nhằm thúc đẩy những lộ trình chuyển đổi công bằng, kết hợp giữa hành động chống biến đổi khí hậu và mục tiêu phát triển bền vững.

"Chúng tôi khẳng định rằng việc cung cấp và huy động nguồn lực theo Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) cùng Thỏa thuận Paris là trách nhiệm của các nước phát triển đối với các nước đang phát triển", nhóm BRICS cho biết.‏

‏Quan điểm này phản ánh lập trường chung của cái gọi là "phương Nam toàn cầu", bao gồm cả những quốc gia như Nga và Trung Quốc. Các nền kinh tế giàu nhất thế giới được xem là những bên hưởng lợi lớn từ thời kỳ công nghiệp hóa.

Giai đoạn này bị cho là nguyên nhân chính dẫn đến lượng khí thải carbon dioxide vượt mức, đòi hỏi phải cắt giảm khẩn cấp trong bối cảnh hiện nay.‏

‏Tuy nhiên, BRICS cũng thừa nhận rằng thế giới vẫn cần nhiều thập kỷ nữa để từ bỏ hoàn toàn dầu mỏ và khí đốt, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi.

Nhóm các nước này nêu rõ: "Chúng tôi nhận thấy nhiên liệu hóa thạch vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng toàn cầu, nhất là ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Vì vậy, cần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, có trật tự, bình đẳng và bao trùm, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính theo các mục tiêu khí hậu đã đề ra".

Quan điểm này cũng phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 7 (SDG7), dựa trên các nguyên tắc trung lập công nghệ, trách nhiệm chung nhưng khác biệt, và khả năng tương ứng, tùy theo hoàn cảnh và ưu tiên của từng quốc gia.‏

‏Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế bổ sung 10% lên các nước thành viên BRICS cũng như bất kỳ quốc gia nào hợp tác kinh doanh với họ. Ông cáo buộc nhóm này theo đuổi "các chính sách chống Mỹ".

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: "Bất kỳ quốc gia nào liên kết với các chính sách chống Mỹ của BRICS sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 10%. Chính sách này không có ngoại lệ. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đến vấn đề này!".‏

‏Động thái này được xem là phản ứng của Tổng thống Donald Trump trước tuyên bố chung của BRICS. Trong đó, nhóm đã đề cập rằng các biện pháp áp thuế có thể gây rối loạn thương mại toàn cầu, đồng thời làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế hiện có và ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng phát triển kinh tế thế giới.‏

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: