Nga tuyên bố sẵn sàng thử hạt nhân 'bất cứ lúc nào'

(CLO) Người đứng đầu cơ quan thử hạt nhân của Nga cho biết cơ sở của ông sẵn sàng tiến hành các cuộc thử hạt nhân "bất cứ lúc nào" nếu Chính phủ Nga ra lệnh.

Bãi thử hạt nhân của Nga nằm trên quần đảo Novaya Zemlya xa xôi ở Bắc Băng Dương, là nơi Liên Xô đã tiến hành hơn 200 cuộc thử hạt nhân, bao gồm cả vụ thử quả bom hạt nhân mạnh nhất thế giới vào năm 1961.

Trong cuộc phỏng vấn được xuất bản vào ngày 17/9 trên tờ Rossiyskaya Gazeta, Chuẩn đô đốc Andrei Sinitsyn, người đứng đầu cơ sở, cho biết: "Mọi thứ, từ phòng thử nghiệm, cơ sở thử nghiệm đến nhân sự, đã sẵn sàng cho việc tiếp tục các hoạt động thử nghiệm toàn diện. Nếu có lệnh, chúng tôi có thể bắt đầu thử nghiệm bất cứ lúc nào".

"Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ của nhà nước. Nếu được giao nhiệm vụ khôi phục thử nghiệm, cơ sở sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó trong khung thời gian quy định", ông nói.

nga tuyen bo san sang thu hat nhan bat cu luc nao hinh 1

Mô hình thử hạt nhân tại bảo tàng của Bãi thử Semipalatinsk

Cuộc phỏng vấn được xuất bản vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phương Tây sẽ trực tiếp tuyên chiến với Nga nếu cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất.

Nga đã không tiến hành thử vũ khí hạt nhân kể từ năm 1990, một năm trước khi Liên Xô tan rã, nhưng một số nhà phân tích cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể ra lệnh thử hạt nhân để gửi thông điệp răn đe tới phương Tây nếu cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga. 

Tháng 11 năm ngoái, ông Putin đã ký một đạo luật rút lại việc Nga phê chuẩn hiệp ước toàn cầu cấm thử vũ khí hạt nhân, nhằm đưa Nga ngang hàng với Mỹ, quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn hiệp ước. 

Ông Putin cho biết vào tháng 6 rằng Nga có thể thử vũ khí hạt nhân "nếu cần thiết", nhưng hiện tại không thấy cần phải làm như vậy.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: