Nga bắt đầu tập trận mô phỏng phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật

(CLO) Ngày 21/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã bắt đầu giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, nhằm mô phỏng việc chuẩn bị phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Đây là lần đầu tiên Nga công khai công bố các cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo Bộ Quốc phòng Nga, giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận mới bao gồm "huấn luyện thực tế về chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược", bao gồm cả tên lửa Kinzhal và Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

nga bat dau tap tran mo phong phong vu khi hat nhan chien thuat hinh 1

Các phương tiện quân sự Nga trong giai đoạn đầu cuộc tập trận tại Quân khu phía nam của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng tên lửa tại Quân khu phía nam của Nga, nằm tiếp giáp với Ukraine và cũng bao gồm các khu vực của Ukraine mà Nga hiện đang kiểm soát. Belarus, nơi Nga năm ngoái cho biết đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, cũng sẽ tham gia.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận nhằm đáp trả "những tuyên bố khiêu khích và lời đe dọa của một số quan chức phương Tây liên quan đến Liên bang Nga", như một tín hiệu cảnh báo nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine. Trước đây, các nước phương Tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev, nhưng không trực tiếp gửi quân tham chiến. 

Vũ khí hạt nhân chiến thuật bao gồm bom hơi, đầu đạn cho tên lửa tầm ngắn và đạn pháo và được sử dụng trên chiến trường. Chúng yếu hơn vũ khí hạt nhân chiến lược - những đầu đạn khổng lồ trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và nhằm mục đích xóa sổ toàn bộ thành phố.

Một số nhà phân tích phương Tây tin rằng vũ khí hạt nhân phi chiến lược có tầm quan trọng lớn hơn với Moscow kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga có khoảng 1.558 đầu đạn hạt nhân chiến thuật (hay còn gọi là phi chiến lược), mặc dù vẫn chưa chắc chắn về con số chính xác. Chúng được kiểm soát bởi Tổng cục 12 của Bộ Quốc phòng Nga, được gọi là GUMO 12.

Bộ này cho biết quân đội đang thực hành sử dụng "đạn dược đặc biệt" - nghĩa là đầu đạn hạt nhân chiến thuật - cho tên lửa Iskander. Các đơn vị không quân cũng đang thực hành lắp đầu đạn đặc biệt cho tên lửa siêu thanh Kinzhal và bay vào các khu vực tuần tra được chỉ định.

Thông báo tập trận được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhắc lại rằng ông không loại trừ việc gửi quân tới Ukraine, và Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết lực lượng Kiev sẽ có thể sử dụng vũ khí tầm xa của Anh để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Điện Kremlin coi những bình luận đó là nguy hiểm, làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 6/5 cho biết tuyên bố của ông Macron và những nhận xét khác của các quan chức Anh và Mỹ là "một vòng leo thang mới" thúc đẩy các cuộc tập trận hạt nhân.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: