Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp, điều động quân đội khi Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ

(CLO) Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp “liên bang” tại khu vực Kursk sau một cuộc tấn công quy mô lớn từ Ukraine và đã gửi quân tiếp viện tới đó vào thứ Sáu, bốn ngày sau khi hàng nghìn binh lính Ukraine tràn qua biên giới Nga.

Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk phía tây nước Nga vào thứ Ba vừa rồi, trong cuộc tấn công được cho là lớn nhất của Kiev vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang gửi các bệ phóng tên lửa, pháo binh, xe tăng và xe tải hạng nặng để tăng cường phòng thủ trong khu vực. Nga cho biết khoảng 1.000 quân Ukraine và hơn hai chục xe bọc thép và xe tăng đã tham gia vào cuộc tấn công đầu tiên, đồng thời tuyên bố đã phá hủy nhiều thiết bị của đối phương.

nga tuyen bo tinh trang khan cap dieu dong quan doi khi ukraine da tien sau vao lanh tho hinh 1

Quân đội Nga đang được điều động đến vùng Kursk của Nga để ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: TASS

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Năm cho biết Nga cần phải "cảm nhận" hậu quả của cuộc tấn công này. Vào thứ Sáu, cả hai bên đều tăng cường các cuộc không kích vào phía sau tiền tuyến.

Cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk dường như đã khiến Nga không kịp trở tay. Các blogger quân sự có ảnh hưởng của Nga đã chỉ trích các nhà lãnh đạo quân đội vì không phát hiện hoặc ngăn chặn cuộc xâm nhập.

Hôm thứ Sáu, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công các vị trí ở rìa phía tây của Sudzha, một thị trấn Nga cách biên giới hai nước khoảng 8 km và dường như là trọng tâm tấn công của Kiev.

nga tuyen bo tinh trang khan cap dieu dong quan doi khi ukraine da tien sau vao lanh tho hinh 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine, với vị trí màu xanh thể hiện khu vực mà Ukraine đang tấn công ở vùng Kursk của Nga. Ảnh đồ họa: CNN

Một số phương tiện truyền thông Nga đã chia sẻ một đoạn video cho thấy người dân Sudzha kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin giúp đỡ, cảnh báo rằng nhiều người không thể sơ tán.

"Chỉ trong vài giờ, thị trấn của chúng tôi đã biến thành đống đổ nát... Người thân của chúng tôi bị bỏ lại, chúng tôi không thể gọi điện cho họ, không có phương tiện liên lạc. Xin hãy giúp chúng tôi lấy lại đất đai", một người dân nói trong video.

Hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới và Nga đã tăng cường thêm một chuyến tàu từ thủ phủ khu vực là Kursk đến Moscow. Tại một nhà ga xe lửa ở Moscow, các phóng viên đã nhìn thấy nhiều gia đình cùng trẻ em xuống tàu. Một người phụ nữ cùng cô con gái nhỏ nói tại nhà ga: "Chiến tranh đã đến với chúng tôi, vì vậy tất cả người thân đã di chuyển đến Moscow".

nga tuyen bo tinh trang khan cap dieu dong quan doi khi ukraine da tien sau vao lanh tho hinh 3

Chính quyền Nga giúp đỡ người dân trong nỗ lực sơ tán tại một nhà ga xe lửa ở Oryol, vùng Kursk, ngày 9 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga

Tổng thống Putin gọi cuộc xâm nhập này là "hành động khiêu khích trên quy mô lớn" của Kiev, và vị tướng hàng đầu của Nga đã tuyên thệ sẽ đè bẹp hành động này.

Vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công, Thống đốc khu vực Kursk Alexei Smirnov cho biết 5 thường dân đã thiệt mạng. Bộ Y tế Nga cho biết hôm thứ Năm rằng có 66 người bị thương.

Hôm thứ Sáu, Ukraine cũng đã mở rộng khu vực sơ tán của mình tại vùng Sumy, ngay bên kia biên giới với vùng Kursk. "Khoảng 20.000 người cần được sơ tán" khỏi 28 khu dân cư, theo lực lượng cảnh sát Ukraine cho biết.

Ukraine cũng cho biết họ đã thực hiện một cuộc không kích lớn vào một căn cứ quân sự ở khu vực Lipetsk của Nga, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 280 km. Họ cho biết đã tấn công "các nhà kho chứa bom dẫn đường trên không và một số cơ sở khác".

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã ra tuyên bố cảnh báo cả hai bên về những nguy hiểm khi giao tranh diễn ra gần nhà máy điện hạt nhân Kursk. "Tôi muốn kêu gọi tất cả các bên hãy kiềm chế tối đa để tránh một vụ tai nạn hạt nhân có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng về phóng xạ", người đứng đầu IAEA Rafael Grossi cho biết.

Bùi Huy (theo TASS, AFP, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: