Quân đội Ukraine bất ngờ vượt qua biên giới Nga, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt

(CLO) Hôm thứ Năm, các lực lượng Nga tiếp tục giao tranh ác liệt với quân đội Ukraine trong ngày thứ ba sau khi đối phương bất ngờ vượt qua biên giới vào khu vực Kursk, khiến Nga phải huy động lực lượng dự bị.

Trong cuộc tấn công lớn và bất ngờ hiếm hoi vào lãnh thổ Nga, khoảng 1.000 quân Ukraine đã tràn qua biên giới Nga vào sáng sớm ngày 6/8 bằng xe tăng và xe bọc thép, được bảo vệ trên không bởi hàng đàn máy bay không người lái và pháo binh, theo các quan chức Nga.

Giao tranh dữ dội được báo cáo gần thị trấn Sudzha, nơi khí đốt tự nhiên của Nga chảy vào Ukraine, làm dấy lên lo ngại về khả năng dừng đột ngột dòng khí đốt trung chuyển đến châu Âu.

quan doi ukraine bat ngo vuot qua bien gioi nga giao tranh tiep tuc dien ra ac liet hinh 1

Quân đội Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt ở vùng Kursk, Nga. Ảnh: TASS

Tổng thống Vladimir Putin đã gọi cuộc tấn công của Ukraine là "một hành động khiêu khích lớn". Quyền Thống đốc khu vực Kursk, Alexei Smirnov, cho biết hàng nghìn cư dân đã được sơ tán.

Nhà Trắng cho biết Mỹ - nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine - không hề biết trước về vụ tấn công. Mỹ đã yêu cầu Ukraine cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu quân sự của họ, theo một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Năm.

"Họ đang hoạt động trong khu vực phía bắc biên giới, nơi chúng tôi đã nói với họ rằng họ chỉ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga", vị quan chức này lưu ý.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cho biết quân đội và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã ngăn chặn được bước tiến của quân đội Ukraine và đang giao tranh với các đơn vị Ukraine ở khu vực Kursk.

"Các đơn vị của Nhóm lực lượng phía Bắc, cùng với FSB của Nga, tiếp tục tiêu diệt các đội hình vũ trang của quân đội Ukraine ở các quận Sudzhensky và Korenevsky thuộc vùng Kursk, giáp trực tiếp với biên giới Nga-Ukraine", Bộ này cho biết.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã ca ngợi quân đội Ukraine vào thứ Năm vì khả năng "gây bất ngờ" và đạt được kết quả. Ông không nhắc rõ đến Kursk. Một số blogger người Nga cho biết lực lượng Ukraine đang tiến về phía nhà máy điện hạt nhân Kursk, nằm cách Sudzha khoảng 60 km về phía đông bắc.

quan doi ukraine bat ngo vuot qua bien gioi nga giao tranh tiep tuc dien ra ac liet hinh 2

Quân đội Nga tấn công một vị trí quân sự của Ukraine ở vùng Kursk, Nga vào ngày 8 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Yuri Podolyaka, một blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine nổi tiếng, cho biết đã xảy ra những trận chiến dữ dội cách nhà máy hạt nhân thời Liên Xô khoảng 30 km, nơi cung cấp điện cho một vùng rộng lớn ở miền nam nước Nga.

Bộ trưởng năng lượng Ukraine cho biết việc vận chuyển khí đốt qua Sudzha vẫn đang diễn ra, bất chấp các báo cáo về giao tranh ở đó. Hầu hết các quốc gia Liên minh châu Âu đã giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, nhưng Áo là một quốc gia vẫn nhận được phần lớn khí đốt của mình qua Ukraine.

Ukraine muốn hạn chế các bước tiến của Nga, hiện đang kiểm soát 18% lãnh thổ của nước này, mặc dù tầm quan trọng chiến lược của cuộc tấn công biên giới vẫn chưa rõ ràng.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Dmitry Medvedev, cho biết cuộc tấn công của Ukraine là một nỗ lực nhằm buộc Nga phải chuyển hướng sức mạnh khỏi tiền tuyến và để chứng minh với phương Tây rằng Ukraine vẫn có thể chiến đấu.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: