Nga và Ả Rập Xê Út kêu gọi các cường quốc OPEC+ tham gia cắt giảm dầu

(CLO) Ả Rập Xê Út và Nga, hai nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, hôm thứ Năm (7/12) đã kêu gọi tất cả các thành viên OPEC+ tham gia một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu vì lợi ích của nền kinh tế toàn cầu.

Vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Riyadh trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út và gặp gỡ Thái tử Mohammed bin Salman, Điện Kremlin đã đưa ra tuyên bố chung Nga - Ả Rập Xê Út sau các cuộc thảo luận giữa hai bên.

nga va a rap xe ut keu goi cac cuong quoc opec tham gia cat giam dau hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tham dự cuộc gặp ở Riyadh, Ả Rập Xê Út vào ngày 6 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Sputnik

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Nga và một số nước khác vào tuần trước đã đồng ý cắt giảm tự nguyện mới khoảng 2,2 triệu thùng/ngày (bpd), dẫn đầu là Ả Rập Xê Út và Nga tiến hành cắt giảm tự nguyện 1,3 triệu thùng/ngày.

Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết: “Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên ca ngợi sự hợp tác chặt chẽ với nhau và những nỗ lực thành công của các nước OPEC+ trong việc tăng cường sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu”.

Tuyên bố nêu rõ: "Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác này và sự cần thiết của tất cả các nước tham gia tham gia thỏa thuận OPEC+, theo cách phục vụ lợi ích của nhà sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu".

Hãng thông tấn nhà nước SPA của Ả Rập Xê Út cho biết Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh trong cuộc gặp của họ về sự cần thiết của các thành viên OPEC+ trong việc cam kết tuân theo thỏa thuận của nhóm.

Thành viên lớn nhất của OPEC được ngoại trừ việc cắt giảm là Iran, do nước này đang gặp khó khăn về kinh tế. Iran đang thúc đẩy sản xuất dầu và kỳ vọng đạt sản lượng 3,6 triệu thùng/ngày vào ngày 20 tháng 3 năm sau.

Sau khi trở về Moscow từ Ả Rập Xê Út, ông Putin hôm thứ Năm đã hội đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Điện Kremlin, cùng với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Điện Kremlin cho biết ông Putin và Thái tử của Ả Rập Xê Út cũng thảo luận về các cuộc xung đột ở Gaza, Ukraine và Yemen, chương trình hạt nhân của Iran và việc tăng cường hợp tác quốc phòng.

Về vấn đề này, tuyên bố chung cho biết: “Liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, phía Nga bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực nhân đạo và chính trị của Thái tử Mohammed bin Salman”.

Hoàng Anh (theo Sputnik, TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: