(CLO) Việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chính thức rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào ngày 01/05/2026 không chỉ kết thúc hơn 60 năm gắn bó của Abu Dhabi với khối mà còn mở ra một bước ngoặt cho thị trường năng lượng toàn cầu.
(CLO) OPEC+ đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục lên tới 9,7 triệu thùng mỗi ngày có sự ảnh hưởng rất lớn của cả Saudi Arabia, Nga và Mỹ. Nhưng sau cùng, ai là người có lợi từ thỏa thuận này?
(CLO) Hôm qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Nga và các nước đồng minh đã đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục trong bối cảnh virus Corona đang hoành hành.
(CLO) Namibia, quốc gia ở Nam Phi muốn gia nhập OPEC khi nước này chuẩn bị tận dụng nguồn tài nguyên dầu thô, với công suất sản xuất hàng ngày đạt mức ấn tượng 700.000 thùng/ngày vào năm 2030. OPEC sẽ rất vui mừng được chào đón thành viên mới này, theo Oilprice.
(CLO) Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Moscow dự kiến giá Brent sẽ đạt trung bình từ 80 đến 85 USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh OPEC+ cắt giảm sản lượng.
(CLO) Hôm 13/12, giá dầu đã ổn định, nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 6 tháng sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó, do các nhà đầu tư lo ngại về tình trạng dư cung và nhu cầu suy yếu.
(CLO) Ả Rập Xê Út và Nga, hai nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, hôm thứ Năm (7/12) đã kêu gọi tất cả các thành viên OPEC+ tham gia một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu vì lợi ích của nền kinh tế toàn cầu.
(CLO) Giá dầu thô được dự báo sẽ tăng tuần thứ ba liên tiếp, với lý do được thúc đẩy bởi sự mất cân đối ngày càng tăng giữa cung và cầu, cũng như báo cáo sản lượng công nghiệp mới nhất của Trung Quốc cho thấy mức tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8.
(CLO) Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đang phải trả giá kinh tế cho việc cắt giảm sản lượng dầu, đặc biệt nếu giá dầu không tăng đáng kể trong nửa cuối năm nay.
(CLO) Theo Igor Sechin, người đứng đầu công ty dầu khí khổng lồ của Nga Rosneft PJSC, OPEC và các đồng minh cần giám sát không chỉ sản xuất của các nước thành viên mà còn cả xuất khẩu của họ.
(CLO) Căng thẳng giữa Saudi Arabia và Nga đang gia tăng khi Moscow tiếp tục bơm một lượng lớn dầu thô rẻ vào thị trường, trong khi Riyadh đang nỗ lực làm tăng giá năng lượng, WSJ trích dẫn.
(CLO) Giá dầu thô Brent sẽ cao hơn một chút so với 80 USD/thùng vào cuối năm nay, nhờ nhu cầu tăng trong mùa hè và việc cắt giảm sản lượng từ OPEC+, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm (25/5).