Nga và Ấn Độ ký 15 văn kiện trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi

(CLO) Nga và Ấn Độ đã ký tổng cộng 15 văn kiện nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, theo Điện Kremlin cho biết trên trang web của mình.

Trong số đó có tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về tăng cường hợp tác kinh tế song phương chiến lược đến năm 2030, cũng như tuyên bố chung sau Hội nghị Thượng đỉnh thường niên lần thứ 22 về Quan hệ đối tác lâu dài và mở rộng giữa Nga và Ấn Độ.

Mục tiêu đạt 100 tỷ đô la thương mại

Hai nhà lãnh đạo đã đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 100 tỷ đô la vào năm 2030, theo Trợ lý Tổng thống Nga Maxim Oreshkin cho biết sau cuộc hội đàm cấp cao Nga-Ấn Độ hôm thứ Ba. "Mục tiêu thương mại đạt 100 tỷ đô la vào năm 2030 đã được đặt ra", Oreshkin cho biết.

nga va an do ky 15 van kien trong chuyen tham cua thu tuong modi hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay nhau trong cuộc hội đàm. Ảnh: Sputnik

Theo tuyên bố chung sau cuộc gặp song phương, hai nước cam kết nỗ lực nhằm xóa bỏ các rào cản thương mại giữa hai nước. "Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố… phấn đấu xóa bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan liên quan đến thương mại song phương", tuyên bố viết.

Theo tuyên bố, hai nước cũng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống thanh toán song phương thông qua việc sử dụng tiền tệ quốc gia. Hai nước cũng coi việc phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm điện hạt nhân, lọc dầu, hóa dầu, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng song phương và quốc tế là ưu tiên hàng đầu.

Hợp tác an ninh

Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại an ninh và nhất trí tăng cường cấu trúc an ninh khu vực. "Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại an ninh ở cấp Cố vấn An ninh Quốc gia và Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề song phương và khu vực", tuyên bố viết.

Các bên cũng nhất trí tăng cường nỗ lực chung nhằm phát triển một cấu trúc an ninh khu vực bình đẳng và không thể chia cắt, đồng thời tăng cường tham vấn về các sáng kiến hội nhập và phát triển ở khu vực Âu - Á mở rộng và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nga và Ấn Độ đã nhất trí mở rộng trao đổi đoàn đại biểu quân sự và duy trì đà hoạt động hợp tác quân sự chung. "Hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự theo truyền thống là trụ cột của Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên giữa Ấn Độ và Nga, quan hệ này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn qua nhiều thập kỷ nỗ lực chung và hợp tác hiệu quả", tuyên bố có đoạn.

Hợp tác trên trường quốc tế

Nga và Ấn Độ sẽ tiếp tục tương tác trong nhóm G20, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) về các vấn đề quan trọng.

"Các bên nhất trí tiếp tục tương tác trên các nền tảng G20, BRICS, SCO về các vấn đề quan trọng như tăng tính bền vững của chuỗi cung ứng quốc tế, tuân thủ các quy tắc thương mại tự do và công bằng, và chống lại những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu", tuyên bố viết.

nga va an do ky 15 van kien trong chuyen tham cua thu tuong modi hinh 2

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Nga. Ảnh: TASS

Theo tuyên bố, mối quan hệ giữa hai nước vẫn "bền vững" bất chấp tình hình địa chính trị phức tạp và bất ổn.

Ông Putin cũng lên tiếng ủng hộ việc Ấn Độ trở thành thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi Hội đồng này được cải tổ và mở rộng.

"Cả hai Bên đều kêu gọi cải cách toàn diện Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để phản ánh thực tế toàn cầu đương đại và làm cho Hội đồng này mang tính đại diện, hiệu quả... hơn trong việc giải quyết các vấn đề về hòa bình và an ninh quốc tế. Nga tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của mình đối với tư cách thành viên thường trực của Ấn Độ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được cải cách và mở rộng", tuyên bố viết.

Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức hai ngày tới Nga và rời Moscow, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Ấn Độ vào năm 2025.

Huy Hoàng (theo TASS, Sputnik)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: