Ông Putin đến Kazakhstan dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

(CLO) Ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Kazakhstan để tham gia các cuộc đàm phán về an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), bao gồm cả với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Điện Kremlin cho biết ông Putin sẽ tổ chức một loạt cuộc họp song phương vào ngày 3/7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh SCO từ ngày 3 - 4/7 tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Ông dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và các nhà lãnh đạo Azerbaijan, Mông Cổ và Pakistan trước bữa tối thân mật do Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chủ trì.

Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi, người dự kiến ​​sẽ đến Moscow vào cuối tháng này, sẽ không tham dự. Ông sẽ cử Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar thay thế. 

ong putin den kazakhstan du hoi nghi to chuc hop tac thuong hai hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov chào đón tại sân bay ở Astana, Kazakhstan, ngày 3/7. Ảnh: Sputnik

Năm 2001, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được thành lập với Nga, Trung Quốc và các cường quốc Trung Á, bao gồm Ấn Độ, Iran và Pakistan, với mục đích ban đầu được coi là một tổ chức đối trọng với phương Tây.

SCO thúc đẩy các biện pháp chung để giải quyết các mối đe dọa an ninh bên ngoài như buôn bán ma túy, đồng thời tập trung vào việc chống lại mọi bất ổn trong nước.

"Các nhà lãnh đạo của các nước thành viên SCO sẽ thảo luận về tình hình hiện tại và triển vọng tăng cường hợp tác hơn nữa về nhiều mặt trong tổ chức này, đồng thời cải thiện các hoạt động của tổ chức", Điện Kremlin cho biết.

Nga và Trung Quốc coi SCO là một phương tiện để thể hiện ảnh hưởng của họ trên khắp châu Á. Hai nước đã tuyên bố quan hệ đối tác "không giới hạn" vào tháng 2/2022 khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh.

SCO có lịch sử hình thành từ năm 1996 khi tổ chức tiền thân của nó được thành lập như một cách để nỗ lực phối hợp chống lại các mối đe dọa bên ngoài như buôn bán ma túy cũng như chống lại mọi bất ổn nội bộ.

Điện Kremlin cho biết Belarus sẽ tham dự hội nghị này lần đầu tiên với tư cách là thành viên chính thức của tổ chức này.

Các quốc gia khác tham gia thảo luận với nhóm này bao gồm Bahrain, Campuchia, Ai Cập, Kuwait, Myanmar, Nepal, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres dự kiến ​​sẽ có mặt tại Astana để tham dự hội nghị.

Tại hội nghị được tổ chức trực tuyến năm ngoái, nhóm đã đưa ra tuyên bố chỉ trích tác động tiêu cực của "việc mở rộng đơn phương và không giới hạn các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của một số quốc gia hoặc nhóm quốc gia".

Ngọc Ánh (theo TASS, Sputnik, Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: