Quân đội Trung Quốc và Nga tập trận chống khủng bố xuyên biên giới

(CLO) Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung chống chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới, trong bối cảnh Moscow ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công khủng bố.

Cuộc tập trận được tổ chức tại một khu vực sông gần cầu Hắc Long Giang, nối thành phố Blagoveshchensk của Nga với thành phố Hắc Hà của Trung Quốc, vào ngày 25/6, theo Giải phóng quân báo (PLA Daily) đưa tin hôm 2/7. 

Đây là cuộc tập trận chống khủng bố chung đầu tiên của hai nước láng giềng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Báo cáo của PLA Daily cho biết cuộc tập trận chung tuần trước mô phỏng "những kẻ khủng bố đang cố gắng vượt biên giới" để thực hiện các cuộc tấn công.

Quân đội Trung Quốc và Nga đã sử dụng trinh sát trên không, đánh chặn trên biển và phục kích trên bộ để ngăn chặn và bắt giữ những kẻ khủng bố trong cuộc tập trận.

Theo báo cáo, với trọng tâm là tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp hoạt động, cuộc tập trận cho thấy "quyết tâm vững chắc" của quân đội cả hai nước trong việc thực hiện các biện pháp hiệu quả để chống lại mọi hình thức khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan, đồng thời cùng nhau bảo vệ khu vực biên giới của họ.

Báo cáo cho biết hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hơn nữa hợp tác biên giới.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau các cuộc tấn công khủng bố ở khu vực Dagestan, miền nam nước Nga vào ngày 23/6, trong đó ít nhất 22 người thiệt mạng trong các vụ xả súng tại hai giáo đường Do Thái, hai nhà thờ Chính thống giáo và một đồn cảnh sát. 

Trước đó vào tháng 3, hơn 140 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow – vụ tấn công khủng bố chết người nhất ở Nga trong gần hai thập kỷ. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm.

Cuộc tập trận chung tuần trước diễn ra sau một thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga nhằm tăng cường hợp tác về thực thi pháp luật và quốc phòng - bao gồm mở rộng huấn luyện và tập trận chung - khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh vào tháng 5.

Đây không phải lần đầu tiên hai nước tổ chức tập trận chung tập trung vào chống khủng bố. Năm 2019, Lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân bán quân sự của Trung Quốc đã tham gia tập trận với Vệ binh quốc gia Nga, được tổ chức tại Nga.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Nga cũng đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật trên biển vào tháng 4 năm ngoái.

Hai nước đã tổ chức một cuộc tập trận hàng hải với Iran vào tháng 3 tập trung vào các nỗ lực chống cướp biển. Trung Quốc và Nga cũng đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân và không quân chung ở Đông Hải vào tháng 7 năm ngoái.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã tái khẳng định sự hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố, bao gồm cả thông qua các nền tảng đa phương.

Hoài Phương (theo SCMP, TASS)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: