Nga và Mỹ tiếp tục trừng phạt quan chức của nhau

(CLO) Hôm thứ Ba (15/3), Nga đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một loạt quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden, đánh dấu một sự leo thang căng thẳng giữa 2 nước.

Theo tuyên bố hôm thứ Ba của Bộ Ngoại giao Nga, chính phủ nước này đã thêm một loạt quan chức Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh vào Nga. Đó là Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Tham mưu trưởng Tướng Mark Milley, cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Giám đốc CIA William Burns, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Phó cố vấn an ninh quốc gia Daleep Singh, Giám đốc USAID Samantha Power, Thứ trưởng Bộ Tài chính Adewale Adeyemo và Chủ tịch Ngân hàng Nhập khẩu Reta Jo Lewis.

nga va my tiep tuc trung phat quan chuc cua nhau hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nằm trong danh sách trừng phạt của Nga

"Danh sách trừng phạt" cũng bao gồm các cá nhân phi chính phủ khác, bao gồm con trai của Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden, cũng như cả cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Động thái này phần lớn mang tính biểu tượng vì nhiều khả năng các quan chức trong chính quyền ông Biden sẽ không tới Nga trong thời gian tới, sau khi Mỹ và các đồng minh vốn cũng có động thái trừng phạt Tống thông Nga Vladimir Putin và các thành viên tinh hoa của Nga vì đưa quân vào Ukraine.

Chính phủ Nga đề nghị sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt, với danh sách đen dự kiến sẽ mở rộng để bao gồm "các quan chức hàng đầu của Mỹ, quan chức quân đội, nhà lập pháp, doanh nhân, chuyên gia và những người làm truyền thông..."

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết sẽ "không từ chối duy trì quan hệ chính thức nếu họ đáp ứng lợi ích quốc gia của chúng tôi, và nếu cần, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh từ tình trạng của những người xuất hiện trong 'danh sách đen' để phục vụ cho các cuộc đàm phán cấp cao".

Vào hôm thứ Ba, Bộ ngoại giao Nga cũng thông báo họ đã cấm Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly và Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand nhập cảnh vào nước này. Lệnh cấm được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có bài phát biểu trước quốc hội Canada.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã đưa một số quan chức quân đội Nga vào danh sách trừng phạt. Cụ thể, các hạn chế đã được đưa ra đối với các Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Bulgakov, Yunus-Bek Evkurov, Timur Ivanov, Alexey Krivoruchko, Nikolay Pankov, Yury Sadovenko, Ruslan Tsalikov và Gennady Zhidko.

Các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào Giám đốc điều hành Rosoboronexport Alexander Mikheev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Dmitry Shugaev và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga Victor Zolotov.

Việc đưa vào danh sách xử phạt có nghĩa là Mỹ sẽ đóng băng tài sản của những quan chức nói trên ở nước này và cấm người Mỹ làm ăn với những người trong danh sách.

Bùi Huy (theo Tass, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: